Đừng thờ ơ với 'ngọn lửa hung thần'

Trong những năm gần đây, “ngọn lửa hung thần”càng ngày càng hoành hành, bùng cháy ở nhiều nơi trên khắp các tỉnh thành khiến nhiều người có ý thức cũng cảm thấy hoang mang, lo sợ.

Đây như cuộc báo động khẩn cấp đến cộng đồng. Chúng ta cần phải coi việc phòng cháy chữa cháy (PCCC) là việc vô cùng quan trọng và đáng lưu tâm số 1 trong danh sách bảo vệ an toàn tính mạng. Vì trong 8 tháng đầu năm 2022, các vụ cháy liên tiếp xảy ra mà nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do sự “thờ ơ” hoặc sự bất cẩn của người dân trong việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt, thiếu kỹ năng xử lý tình huống….

Cùng với sự phát triển kinh tế - Xã hội, dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu dân cư, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhanh chóng được hình thành và phát triển. Mặc dù, các ngành chỉ đạo thực hiện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ đã có nhiều biện pháp tuyên truyền và sự nỗ lực của các cấp. Nhưng vẫn còn một số đơn vị, cá nhân chưa chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy dẫn đến xảy ra các vụ cháy nổ bất ngờ, gây thiệt hại về người và tài sản.

Chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2022, đọc những con số thống kê về các vụ cháy nổ cứ tăng dần, ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy đáng tiếc và không tránh khỏi sự xót xa từ hỏa hoạn gây ra.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ xảy ra trên toàn quốc:

-Tình hình cháy trong 6 tháng đầu năm 2022: Xảy ra 848 vụ cháy, làm chết 41 người, bị thương 42 người; thiệt hại tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 414,73 tỷ đồng và 40,87 ha rừng.

-Tháng 7/2022: Xảy ra 154 vụ cháy làm chết 6 người, bị thương 3 người; thiệt hại tài sản ước tính thành tiền khoảng 77,14 tỷ đồng và 4,19 ha rừng; xảy ra 326 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ rác.

Theo Bộ công an, trong tháng 8/2022, toàn quốc xảy ra 134 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 07 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 29,68 tỷ đồng

Và gần đây nhất là vụ cháy tại quán Karaoke 3 tầng ở đường Trần Quang Diệu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 7/9/2022 làm 32 người tử vong. Vụ cháy như tiếng chuông cảnh tỉnh đối với chúng ta trong công tác phòng cháy, chữa cháy cần được nâng cáo hơn nữa.

Trước cảnh hỏa hoạn thương tâm này này, cả xã hội không khỏi đau lòng. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho hay: “Ban đầu khi nhân viên báo có cháy, nhiều khách vẫn tiếp tục đóng phòng lại hát, có người trong trạng thái không được tỉnh táo. Nếu ngay từ đầu khách nhanh chóng thoát ra thì thiệt hại sẽ đỡ hơn”.

Sau khi biết sự việc cháy quán Karaoke tại nơi mình sinh sống, ông Đỗ Bá Hùng - Công ty Việt Phát (VietPhatGroup) bày tỏ: “Cácvụ cháy trong thời gian vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tính mạng con người và tài sản. Với quan điểm của một doanh nghiệp làm PCCC, chúng tôi rất đau xót và trăn trở. Giá như tất cả chúng ta cùng nhau nâng cao ý thức tự bảo vệ tính mạng cho mình, người thân trong gia đình, cộng đồng và bảo vệ tài sản thì sẽ tránh được nguy cơ cháy nổ, chứ không thờ ơ, chủ quan trong việc PCCC. Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn, nâng cao phòng thật chữa thật, chứ không phải đối phó với cơ quan quản lý PCCC. Quan tâm đến an toàn cháy nổ để được giấc ngủ ngon, an ninh, an toàn thì mới có cuộc sống bình yên”.

Hồi chuông báo động cháy nổ sẽ ngân dài nếu như chúng ta không tỉnh thức. Chúng ta cần phải “phòng cháy hơn chữa cháy”. Hãy chủ động PCCC, không thờ ơ, không chủ quan, cộng đồng chúng ta cùng nhau chung tay để hạn chế các vụ cháy nổ đau lòng…

Hoài Vy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dung-tho-o-voi-ngon-lua-hung-than-a568847.html