Dừng khởi tố người mẹ tiêm thuốc diệt cỏ khiến con tử vong

(VietQ.vn) - Ngày 11/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã đình chỉ điều tra vụ án giết người, đồng thời áp dụng biện pháp bắt buộc Nguyễn Thị Bé Đào (26 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh.

Theo Tin tức mới nhất từ báo VnExpress, ngày 11/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã đình chỉ điều tra vụ án giết người, đồng thời áp dụng biện pháp bắt buộc Nguyễn Thị Bé Đào (26 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh.

Động thái này được Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra sau khi kết quả giám định tâm thần xác định Đào "trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đã bị rối loạn cảm xúc". Hiện, cô trong tình trạng không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Đào nằm điều trị nhiễm độc tại nhà. Ảnh: Người lao động

Trước đó, ngày 4-3, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bé Đào (26 tuổi, ngụ ấp Phú Giao 2, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, ngày 12-11-2014, Đào đã mua thuốc diệt cỏ Paraquat để tiêm vào mình và hai con là Huỳnh Văn Quốc (tám tuổi), Huỳnh Quốc Em (2,5 tuổi), báo Pháp luật Tp.HCM đưa tin.

Đào dẫn 2 con ra rừng cao su gần nhà, dùng ống kim tiêm có chứa chất diệt cỏ Paraquat tiêm vào vết thương trên đầu cháu Quốc (vết thương do Đào dùng cây đánh vào đầu Quốc). Sau đó, Đào tiếp tục dùng nước suối đổ vào ống tiêm lắc đều rồi tiêm vào mông cháu Em và tay cháu Quốc. Đồng thời, tiêm số thuốc còn lại vào tay mình.

Cháu Em không may đã tử vong. Cháu Quốc sau một thời gian điều trị sức khỏe đã ổn định. Quá trình điều tra làm việc, Đào không hợp tác với cơ quan chức năng. Bản thân Đào cũng bị nhiễm độc nên sức khỏe suy giảm.

Thái Hà (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/dung-khoi-to-nguoi-me-tiem-thuoc-diet-co-khien-con-tu-vong-d55672.html