'Đứng hình' loài mới 500 triệu tuổi y hệt sinh vật ngoài hành tinh

Loài mới 500 triệu tuổi quái dị như sinh vật ngoài hành tinh này là một loài giun biển cổ đại với ngoại hình đáng sợ và đẹp mắt.

Trong vũ trụ bao la, tưởng tượng con người đã cho ra đời vô số sinh vật ngoài hành tinh kỳ diệu. Một trong những loài được phác thảo một cách đặc biệt là "Shaihuludia shurikeni" - một sinh vật cổ đại tồn tại cách đây 500 triệu năm, khiến ta liên tưởng đến hình ảnh kinh dị của sinh vật ngoài hành tinh trong bộ phim đoạt giải Oscar "Dune".

Shaihuludia shurikeni là một loài giun biển cổ đại, đã được khai quật từ kỷ Cambri ở phía Bắc bang Utah, nước Mỹ. Hóa thạch của loài này đã tạo nên những hình ảnh phục dựng đáng sợ nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, với cơ thể tua tủa được trang trí bởi hàng chục mảnh dao sắc, có nhiều màu sắc xếp khắp cơ thể.

Thật không ngạc nhiên khi các nhà khoa học đã lấy cảm hứng từ tên của sinh vật ngoài hành tinh "Shai-Hulud" trong bộ phim "Dune" để đặt cho nó.

"Dune" là bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng, được phát hành tại Việt Nam với tên gọi "Dune: Hành tinh cát", giành 6 giải Oscar năm 2022. Trong bộ phim này, Shai-Hulud là những con sâu ngoài hành tinh hư cấu sống trên hành tinh cát Arrakis. Sự tương đồng về hình dạng và hình ảnh đáng sợ đã khiến cho loài giun biển cổ đại này nhận được cái tên "Shaihuludia shurikeni".

Bên cạnh việc lấy cảm hứng từ "Dune", tên "shurikeni" của loài giun biển cũng có nguồn gốc từ tiếng Nhật, với ý nghĩa là phi tiêu dạng ngôi sao mà những nhà ninja sử dụng. Các sợi lông của Shaihuludia shurikeni có hình dạng giống như lưỡi shuriken, sắc bén và đủ màu sắc. Điều này làm tăng thêm sự hấp dẫn và bí ẩn cho loài sinh vật này.

Theo nhà nghiên cứu chính Rhiannon LaVine từ Viện Đa dạng sinh học thuộc Đại học Kansas, Shaihuludia shurikeni đã sống trong kỷ Cambri - một thời kỳ đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đa dạng sinh học trên Trái Đất. Hóa thạch của loài này là một mẫu vật hiếm có, giúp chúng ta "vượt thời gian" và tìm hiểu về sự biến đổi của cuộc sống hàng triệu năm trước đây.

Shaihuludia shurikeni không chỉ đơn thuần là một hóa thạch, nó là một cánh cửa mở ra cho các nhà khoa học để hiểu rõ hơn về quá khứ đầy kỳ diệu của hành tinh chúng ta. Các nghiên cứu tiếp theo về loài giun biển cổ đại này hứa hẹn sẽ tiếp tục đem lại những phát hiện mới và cung cấp thông tin quý giá về sự phát triển và tiến hóa của sự sống trên Trái Đất.

Dune, không chỉ là một bộ phim, nó còn đánh thức sự tò mò và khám phá không gian vũ trụ, nơi mà những sinh vật ngoài hành tinh đầy kỳ diệu đang chờ đợi chúng ta.

Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình những loài chim giống "người ngoài hành tinh".

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dung-hinh-loai-moi-500-trieu-tuoi-y-het-sinh-vat-ngoai-hanh-tinh-1886050.html