Dùng búa sát hại vợ rồi trốn vào rẫy ngủ

Mạnh búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu chị K. khiến nạn nhân nằm im bất động và tử vong trên đường tới bệnh viện.

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giang Văn Mạnh (SN 1975, trú tại thôn Ea Sinh 1, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 19 năm tù về tội “Giết người”.

Mạnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing.vn)

Mạnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing.vn)

Nạn nhân tử vong là chị K. vợ của Mạnh. Theo cáo trạng, năm 2007 Giang Văn Mạnh kết hôn với chị Nguyễn Thị K.

Trong thời gian sinh sống Mạnh đã hai lần đi khám và điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, kết quả chẩn đoán là do Mạnh sử dụng quá nhiều rượu gây rối loạn tâm thần.

Chiều ngày 18/11/2016, giữa Mạnh và chị Nguyễn Thị K xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhau. Trong lúc nóng giận, Mạnh cầm búa đinh đánh vào đỉnh đầu vợ khiến chị K té ngã xuống nền nhà.

Sau đó, Mạnh tiếp tục dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái nữa vào đầu chị K khiến nạn nhân nằm im bất động, cùng lúc này, bà Tần (mẹ đẻ bị cáo Mạnh) đi vào bếp phát hiện sự việc nên đã hô hoán mọi người và đưa chị K đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi gây án Mạnh bỏ trốn, đến ngày 19/11/2016 thì bị bắt khi Mạnh đang nằm ngủ trong rẫy cà phê trên địa bàn. Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Giang Văn Mạnh mức án 19 năm tù.

Văn Giáp

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dung-bua-sat-hai-vo-roi-tron-vao-ray-ngu-d50363.html