Dùng bao bố khắc phục sụp đường dẫn lên cầu Hàm Luông

Sau khi có thông tin sụp đường dẫn lên cầu Hàm Luông trên quốc lộ 60, ở km 4 + 785, thuộc ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, sáng 3/10, đơn vị chịu trách nhiệm thi công trước đây là Công ty TNHH Vạn Cường Sài Gòn ( TP.HCM ) đã đến hiện trường tìm cách khắc phục.

Sự cố xảy ra là do một trong 8 mối nối của cống hộp ngang đường, xây dựng dưới lòng rạch Vàm Xép, ấp Thanh Sơn 3 (Thanh Tân) bị hở một lỗ 2,5 x 20 ( cm ), làm cho lớp đất cát nền đường bị trôi tuột, gây ra một lỗ thủng trên mặt đường, đường kính 1,5m, sâu hơn 3m, cách cầu Hàm Luông khoảng 15m. Ông Nguyễn Hữu Tuyến cho biết, người chỉ huy về kỹ thuật thi công của Công ty Vạn Cường, ở mỗi mối nối của cống hộp có 3 lớp vải bao bố tẩm nhựa đường phủ lên nhưng do sơ xuất của đơn vị thi công làm cho mối nối bị hở. Theo TTXVN, sau khi kiểm tra, đơn vị đã khắc phục bằng cách cho người lặn xuống cống và dùng vải bao bố…bịt lại chỗ hở để cho cát đá không rơi xuống lòng cống hộp. V.Trí

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/dung-bao-bo-khac-phuc-sup-duong-dan-len-cau-Ham-Luong-1770848/