Đức xét xử nghi phạm nhập cư gây tội ác đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 5/9, tòa án thành phố Freiburg, bang Baden-Württemberg​ đã mở phiên xét xử một người nhập cư đến từ Afghanistan, nghi phạm chính trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 10/2016.

Ảnh minh họa. (Nguồn: n-tv.de)

Ngày 5/9, tòa án thành phố Freiburg, bang Baden-Württemberg đã mở phiên xét xử một người nhập cư đến từ Afghanistan, nghi phạm chính trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 10/2016.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Hussein K., tên viết tắt theo quy định của Đức, bị cáo buộc đã cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh viên 19 tuổi rồi vứt xác xuống sông để phi tang.

Nạn nhân là sinh viên ngành y, gặp nạn khi trên đường trở về từ một buổi tiệc.

Vụ việc gây chấn động dư luận Đức trong bối cảnh có rất nhiều rắc rối do người tị nạn gây ra. K. nằm trong số 890.000 người tị nạn tràn vào nước Đức trong năm 2015.

Số tuổi thực sự của K. vẫn là một bí ẩn, với các số liệu khác nhau từ 16, 18, 19 và 22.

Nhiều người ủng hộ đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vốn theo đường lối cực hữu và bài ngoại đã biểu tình bên ngoài phiên tòa tại Freiburg, vốn dự kiến kéo dài đến ngày 11/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-xet-xu-nghi-pham-nhap-cu-gay-toi-ac-dac-biet-nghiem-trong/464806.vnp