Đức vẫn tin tưởng Mỹ bất chấp vụ việc giữa ông Trump và Nga

Ngoại trưởng Đức cho rằng việc hợp tác tình báo với Mỹ là cần thiết trong bối cảnh đang xảy ra làn sóng phẫn nộ liên quan cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Trump và các nhà ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng việc tiếp tục hợp tác về tình báo với Mỹ là "hoàn toàn cần thiết" trong bối cảnh đang xảy ra làn sóng phẫn nộ liên quan cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với các nhà ngoại giao Nga.

Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Washington tối 17/5, ông Gabriel nêu rõ đã không đề cập đến vấn đề hợp tác tình báo trong cuộc hội đàm này.

[Nhà Trắng sẽ phải giải trình cuộc gặp giữa ông Trump và giới chức Nga]

Khi được hỏi liệu Đức có khả năng vẫn tin tưởng Mỹ khi muốn chia sẻ thông tin tình báo hay không, ông Gabriel nhấn mạnh có "sự hợp tác tình báo vững chắc giữa chúng tôi và Mỹ, và đó là diều hoàn toàn cần thiết cho an ninh của chính chúng tôi.” Ông còn nói: "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự hợp tác này."

Nhà Trắng đã xem nhẹ tầm quan trọng và sự bí mật của các thông tin mà ông Trump đã nói với Ngoại trưởng và Đại sứ Nga. Những thông tin này được Israel cung cấp theo một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-van-tin-tuong-my-bat-chap-vu-viec-giua-ong-trump-va-nga/446952.vnp