Đức Tuân-Quang Hiền, Mỹ Trang-Diệu Khánh vào chung kết đơn nam, đơn nữ Giải Vô địch quốc gia bóng bàn Báo Nhân Dân

Chiều 17-7, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra 4 trận bán kết ở nội dung đơn nam và đơn nữ Giải Vô địch quốc gia bóng bàn Báo Nhân Dân lần thứ 40-năm 2022.

Nội dung đơn nam được xem là thế mạnh của bóng bàn Việt Nam ở đấu trường khu vực. Trong 4 tay vợt vào bán kết thì có 3 tay vợt đến từ cái "nôi" của bóng bàn Việt Nam là Hải Dương.

Đức Tuân (phải) đã tiến vào trận chung kết đơn nam. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài cuộc đối đầu giữa những người đồng đội của Hải Dương-Long Hải là Tuấn Anh và Quang Hiền, giới chuyên môn đặc biệt chú ý đến trận đấu của huy chương vàng SEAGames 31 Đức Tuân và Anh Hoàng (Hà Nội).

Đức Tuân đã vào 3 trận chung kết trước đó ở các nội dung đồng đội nam, đôi nam nữ và đôi nam nhưng đều phải nếm "trái đắng". Bởi vậy, khán giả tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai rất trông chờ tay vợt nay sẽ đổi vận ở nội dung được xem là quan trọng nhất của bóng bàn.

Không phụ lòng người hâm mộ, Đức Tuân đã có màn thể hiện xuất sắc. Lối đánh chậm chắc, lì lợm của anh khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Tay vợt 25 tuổi liên tiếp có những cú giật ghi điểm trong bối cảnh Anh Hoàng tương đối bị động. Vận động viên của Hà Nội đã có những thời điểm thi đấu vùng lên để gây áp lực cho Đức Tuân song vẫn không đủ để có thể đánh bại người đồng đội ở đội tuyển quốc gia.

Chung cuộc, Đức Tuân đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1.

Ở trận bán kết còn lại, Quang Hiền đã đánh bại Tuấn Anh với tỷ số 4-2 để góp mặt ở trận chung kết.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ cũng là màn so tài nội bộ của TP. Hồ Chí Minh. Tay vợt kỳ cựu Mỹ Trang đã dễ dàng vượt qua tay vợt Anh Thư với tỷ số 4-1. Diệu Khánh (TP. Hồ Chí Minh) đã vất vả hơn đôi chút nhưng cũng đã giành vé vào chơi trận cuối cùng sau khi có chiến thắng 4-2 trước Việt Linh (Công an).

Các trận chung kết và lễ bế mạc của giải sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 17-7.

VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8214/202207/duc-tuan-quang-hien-my-trang-dieu-khanh-vao-chung-ket-don-nam-don-nu-giai-vo-dich-quoc-gia-bong-ban-bao-nhan-dan-5783667/