Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm thắp hương tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Sáng nay 8-11, Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) thắp hương tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang, vị sáng lập hệ phái Khất sĩ, trong dịp lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ngài.

Nhân dịp lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang, vị sáng lập hệ phái Khất sĩ - thành viên sáng lập GHPGVN, theo lời cung thỉnh trước đó, Đức Pháp chủ đã quang lâm thăm, thắp hương tưởng niệm.

Cung nghinh Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm pháp viện Minh Đăng Quang

Cung nghinh Đức Pháp chủ có Trưởng lão Hòa thượng Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo VN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư vị giáo phẩm trong hệ phái.

Sau khi thắp hương tưởng niệm, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã thỉnh cầu Đức Pháp chủ ban pháp từ cho Tăng Ni hệ phái vân tập về dự lễ, Đức Pháp chủ đã tùy hỷ chia sẻ trước toàn thể hội chúng.

Đức Pháp chủ GHPGVN thắp hương tưởng niệm

Theo đó, Đức Pháp chủ GHPGVN nhắc lại những điểm nổi bật trong hành trạng của Tổ sư Minh Đăng Quang, đặc biệt là thời gian hành đạo tuy ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn to lớn trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, đó là khai sáng hệ phái Khất sĩ, thành viên sáng lập GHPGVN.

Ngài cũng bày tỏ niềm hoan hỷ trước những bước phát triển của hệ phái, và tùy hỷ việc hệ phái Khất sĩ công bố năm đầu tiên thắp hương tưởng niệm Tổ sư khai sáng và có lời chúc an lạc đến Tăng Ni, Phật tử - trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam.

Được biết, Tổ sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn, sinh ngày 26-9-Quý Hợi (1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long miền Nam - Việt Nam.

Từ năm 1944 - 1954, trong 10 năm Tổ sư Minh Đăng Quang trực tiếp hành đạo đã để lại hơn 20 ngôi tịnh xá với khoảng hơn 100 Tăng Ni đệ tử xuất gia.

Đức Pháp chủ GHPGVN chia sẻ tại buổi thăm, thắp hương tưởng niệm

Khoảng 20 năm, trong giai đoạn từ năm 1955 đến 1975, Tăng Ni đệ tử của Tổ sư Minh Đăng Quang đã đứng ra thành lập các Giáo đoàn, Ni đoàn và đi hành đạo khắp miền Nam và miền Trung. Sau năm 1975, mỗi Giáo đoàn theo thời cuộc cũng tự phát triển trong sự chủ động.

Thông tin từ Hòa thượng Thích Giác Toàn, số lượng Tăng Ni hệ phái Khất sĩ tính đến nay vẫn chưa thể thống kê con số chính xác, có thể nói đã tăng lên đến vài nghìn vị so với thời điểm Tổ sư Minh Đăng Quang lập đạo, với khoảng 4.000 - 4.500 vị và 600 tịnh xá; tăng gấp khoảng 30 lần số lượng buổi đầu.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp quang lâm thắp hương tưởng niệm

Hệ phái Khất sĩ là một trong những thành viên tham gia Ban Vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam, và trở thành một trong những thành viên sáng lập GHPGVN (1981).

Dịp này, hệ phái tổ chức Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang với chuỗi hoạt động liên tục trong một tuần lễ, và lần đầu tiên công bố thắp hương tưởng niệm Tổ sư sáng lập trong ngày “vắng bóng” của ngài từ năm 1954.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Ban Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN cũng đã quang lâm thắp hương tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang.

Tăng Ni hệ phái Khất sĩ đón nhận pháp từ của Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Văn - Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/duc-phap-chu-ghpgvn-quang-lam-thap-huong-tuong-niem-to-su-minh-dang-quang-post69246.html