Đức khẳng định không có kế hoạch chống lại nhà vua Thái Lan

Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Đức trả lời bằng văn bản cho Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Wolfgang Schaeuble về câu hỏi xung quanh sở thích sống ở bang Bavaria, miền Tây Nam nước Đức của nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và phủ nhận có kế hoạch chống lại ông.

Vua Maha Vajiralongkorn di chuyển giữa những người theo chủ nghĩa bảo hoàng trong buổi lễ thắp nến bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Bangkok vào ngày 5 tháng 12 để đánh dấu sinh nhật của người cha quá cố của ông, Nhà vua Bhumibol Adulyadej. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đức mở rộng hạn chế, kéo dài thời gian phong tỏa virus Corona

Thái Lan trở thành điểm nóng COVID-19 ở Đông Nam Á, chuẩn bị kịch bản phong tỏa mới

Thái Lan phát hiện ổ dịch Covid-19 mới, người nhiễm không có triệu chứng

Vua Vajiralongkorn đã trở lại Thái Lan từ tháng 10/2020 và cung điện không đưa ra thông báo nào liên quan đến kế hoạch du lịch trong tương lai. Trước khi trở về Thái Lan, nhà vua gần như thường trú tại Bavaria, Đức.

Vào ngày 26/10/2020, hàng nghìn người biểu tình trẻ tuổi đã tràn vào đại sứ quán Đức ở Bangkok, yêu cầu một cuộc điều tra về các hoạt động của nhà vua ở Đức. Những người biểu tình cũng muốn biết liệu Quốc vương của họ có phải chịu thuế thừa kế của Đức sau cái chết của người cha đáng kính của ông, Nhà vua Bhumibol Adulyadej, vào tháng 10 năm 2016 hay không.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas trước đó cho biết, các nhà chức trách sẽ "xem xét những gì đang diễn ra và hành động ngay lập tức nếu những điều mà chúng tôi nhận thấy là vi phạm luật pháp".

Bà Sevim Dagdelen, một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất Vua Vajiralongkorn tại Hạ viện, và là đại diện của Đảng Cánh tả trong ủy ban đối ngoại, đã yêu cầu Quốc hội xem xét các tác động pháp lý của một tình huống chưa từng có liên quan đến một nguyên thủ nước ngoài.

Nghiên cứu đó đã được công bố vào ngày 18/11/2020, nhưng đến nay Bộ Ngoại giao mới đưa ra phản hồi chính thức, bác bỏ phát hiện của họ rằng chính phủ Đức có thể hành động chống lại nhà vua Thái Lan nếu họ muốn.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết: "Chính phủ liên bang đã gửi kỳ vọng của mình tới phía Thái Lan rằng, trong thời gian lưu trú này sẽ không có quyết định nào được đưa ra trên lãnh thổ Đức đi ngược lại luật pháp Đức, luật pháp quốc tế hoặc nhân quyền được quốc tế".

"Chính phủ liên bang không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào cho thấy nhà vua Thái Lan trong thời gian ở Đức đã tiến hành các công việc nhà nước kiểu này".

Bộ Ngoại giao Đức cũng cho biết họ không có thông tin về khả năng nhà vua Thái Lan điều hành các công việc nhà nước từ lãnh thổ Đức. "Chính phủ liên bang không có bất kỳ thông tin nào ngoài những gì đã được báo cáo trên các phương tiện truyền thông".

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/duc-khang-dinh-khong-co-ke-hoach-chong-lai-nha-vua-thai-lan-post112884.html