Đức kêu gọi Iran trả tự do cho 2 công dân

(VOV) - Ngoại trưởng Đức cho biết đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Manoucehr Mottaki bên lề hội nghị quốc tế về viện trợ cho Pakistan tại Brussels (Bỉ).

Iran nhận tin tốt lành về đàm phán hạt nhân Hôm qua (15/10), Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle kêu gọi Iran sớm trả tự do cho 2 công dân Đức, bị Iran bắt giữ hôm 9/10 do nhập cảnh Iran dưới danh nghĩa nhà báo quốc tế khi chưa được phép của chính quyền sở tại. Trong khi đó theo báo chí Iran, 2 người Đức đã thừa nhận việc vào lãnh thổ Iran khi chưa được phép của chính quyền sở tại là hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, ngày 11/10, Bộ tư pháp Iran xác nhận việc đã bắt giữ 2 người “mạo danh” phóng viên nước ngoài. Điều tra cho thấy 2 người này không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh họ là nhà báo./. Mai Ngọc Khương (Mạng tin tức Trung Quốc)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/duc-keu-goi-iran-tra-tu-do-cho-2-cong-dan/201010/157750.vov