Đức - Italia: Ưu tiên cho những thử nghiệm

(Bongda24h) - Trận chiến ở Dortmund sẽ tái hiện trận bán kết World Cup 2006 nhưng mục đích chính của cả Italia và Đức vẫn chỉ chủ yếu tập trung vào các thử nghiệm.

Bài toán không Ballack Thực tế, đây không phải một bài toán quá hóc búa bởi ở việc Joachim Loew loại bỏ Ballack cũng là một điều tương đối dễ hiểu. Cựu tiền vệ của Bayern Munich vẫn là một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhưng ở thời điểm này, Đức không còn cần đến vai trò của Ballack bởi hiện tại bộ đôi tiền vệ Khedira - Schweinsteiger vẫn chơi khá tốt và đảm bảo đủ chất thép cần thiết cho hàng tiền vệ. Italia tập luyện cho trận giao hữu với Đức Không Ballack, bài toán thủ lĩnh cũng khiến cho Loew đỡ đau đầu hơn. Trong quãng thời gian Ballack chấn thương ở World Cup 2010, Lahm đã hoàn thành tốt vai trò của người đội trưởng. Ngay như đội phó Schweinsteiger cũng cho thấy anh đã sẵn sàng để đảm bảo vai trò thủ lĩnh nếu được trao cơ hội. Hơn thế nữa, đây chỉ là một trận giao hữu, việc Loew cần phải trao thêm cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Groete cũng là một điều cần thiết. Vì lẽ đó, việc Ballack dù vẫn chơi khá tốt trong màu áo Leverkusen nhưng đây không phải là một trận đấu cần đến quá nhiều kinh nghiệm nên Loew muốn tiếp tục tìm kiếm thêm những gương mặt mới cho Mannschaft. Italia sẽ đá với hàng công nào? Với 5 chân sút có tên trong đợt triệu tập lần này, Prandelli đang có một hàng công trẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây (độ tuổi trung bình 26,2 tuổi). Ở những buổi tập gần nhất, nhà cầm quân 58 tuổi này cũng đã sử dụng Cassano đá ngay sau cặp Matri - Pazzini. Có thể nhận thấy, Prandelli tiếp tục trao cơ hội cho Cassano, người ông kì vọng như một Totti mới của bóng đá Italia. Để tạo thêm động lực, Prandelli cũng cảnh báo "khéo" tiền đạo của Milan rằng đây sẽ là cơ hội cuối để Cassano chứng tỏ mình. Việc Giovinco được gọi ở đợt tập trung này đã cho thấy Prandelli cũng sẽ tính đến phương án cần phải thay thế. Được kì vọng nhất sẽ vẫn là Matri và Pazzini. Cả hai chân sút này đều đang có phong độ rất cao trong màu áo Juventus và Inter. Với cùng tuổi 26, hai chân sút này đang bước vào quãng thời gian chín nhất trong sự nghiệp và đã đến lúc cả hai phải khẳng định được khả năng của mình trong màu áo ĐTQG. Trong quá khứ, Italia và Đức đã chạm trán nhau 29 lần. Thống kê lịch sử đang đứng về phía Italia khi đội bóng áo Thiên thanh thắng 14, thua 7 và hòa 8. Nhưng đó đã là những gì thuộc về quá khứ. Hiện tại, chính Đức mới là đội bóng đang cho thấy được sự hoàn thiện về mặt lối chơi trong khi tính ổn định vẫn là một điều xa xỉ với bóng đá Italia. Đội hình dự kiến: Đức: Neuer - Badstuber, Metersacker, Westermann, Boateng - Podolski, Khedira, Oezil, Schweinsteiger - Klose, Mueller Italia: Buffon - Chiellini, Ranocchia, Bonucci, Criscito - D. Rossi, Aquilani, Thiago Motta - Cassano, Pazzini, Matri Dự đoán: 2-1 Song Tử

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/208/201102/wxvsg35950/duc--italia-uu-tien-cho-nhung-thu-nghiem.html