Đức điều tra vụ nghe lén trong quân đội

Hãng Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Đức thông báo Văn phòng Phản gián quân sự liên bang đang điều tra một vụ nghe lén xảy ra trong quân đội.

Trước đó, tổng biên tập đài Russia Today (Nga) Margarita Simonyan đăng tải lên Telegram một đoạn âm thanh ghi lại cuộc thảo luận giữa các sĩ quan Đức về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, công tác huấn luyện binh sĩ Ukraine, đặc biệt còn có kế hoạch tấn công cầu dẫn đến bán đảo Crimea. Reuters chưa thể kiểm chứng tính xác thực của đoạn ghi âm dài 38 phút này.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, đoạn ghi âm bị lan truyền trên mạng có thể đã bị chỉnh sửa. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá vụ việc vô cùng nghiêm trọng cần điều tra kỹ càng, cẩn thận và nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban Giám sát thuộc quốc hội Konstantin von Notz cũng đề nghị làm rõ xem trong quân đội có tồn tại lỗ hổng an ninh hay không. Nói với tờ Handelsblatt, nghị sĩ Roderich Kiesewetter tin rằng đoạn ghi âm là thực và không loại trừ khả năng thời gian tới lại có thông tin rò rỉ bị công bố.

Đại sứ quán Nga tại Berlin chưa lên tiếng bình luận gì. Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Đức đưa ra lời giải thích. Ngoại trưởng Sergei Lavrov gọi đây là “hành vi tự vạch trần trắng trợn”.

Đức lâu nay luôn ủng hộ Ukraine, nhưng lại rất dè dặt trong viện trợ vũ khí cũng như trong xem xét bất cứ động thái nào có thể khiến NATO - Nga đối đầu quân sự trực tiếp. Thủ tướng Scholz từng bác bỏ thông tin chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Kyiv.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/duc-dieu-tra-vu-nghe-len-trong-quan-doi-214691.html