Đức chuẩn bị kế hoạch cho viễn cảnh xung đột Nga - NATO

Truyền thông Đức đã tiết lộ về việc chính phủ nước này lên kế hoạch chuẩn bị cho viễn cảnh xung đột giữa Nga và NATO theo từng giai đoạn cụ thể.

Theo RT, trong ngày 29/2, tờ Bild đã tiết lộ một tài liệu phân tích rủi ro dài 13 trang của chính phủ Đức, trong đó dự đoán rằng nước này sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu nếu Nga xung đột trực tiếp với NATO.

Bản kế hoạch kể trên được chia làm 4 giai đoạn cụ thể, giai đoạn đầu tiên bao gồm một chiến dịch truyền thông nhằm chia rẽ dư luận ở Đức, bên cạnh đó là các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ở giai đoạn 2, Moscow có thể triển khai quân đội tới biên giới với NATO, một động thái mà phương Tây đã cảnh báo từ trước. Trong giai đoạn này, các hoạt động quân sự sẽ được tiến hành song song với các chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn, có thể nhắm vào các vệ tinh.

Binh lính Đức trong một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: Bundeswehr

Giai đoạn 3 của viễn cảnh xung đột bao gồm các cuộc giao tranh trực tiếp nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Đức. Ở giai đoạn cuối cùng, xung đột sẽ lên tới đỉnh điểm với "các cuộc giao tranh trên bộ, trên biển cũng như trên không trong phạm vi của Đức". Ngoài ra, giới chức Đức cũng không loại trừ khả năng Nga triển khai vũ khí hóa học và hạt nhân.

Vào tháng trước, tờ Bild đã từng đăng tải một bản kế hoạch về "lộ trình xung đột Nga - NATO", trong đó dự đoán Moscow sẽ thực hiện các động thái quân sự vào năm 2025. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó đã lên án tờ báo của Đức, khẳng định thông tin này là sai sự thực.

Vào đầu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng Moscow "không đạt được lợi ích chính trị, kinh tế hay quân sự nào nếu xung đột với NATO".

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/duc-chuan-bi-ke-hoach-cho-vien-canh-xung-dot-nga-nato-2254654.html