Đức cảnh báo công dân có thể bị bắt giữ 'tùy tiện' ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 5/9 cảnh báo các công dân nước này về việc du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Sigmar Gabriel cảnh báo rằng công dân Đức có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ bắt giữ tùy tiện, thậm chí ngay cả ở những địa điểm du lịch.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Ảnh: DPA)

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Ảnh: DPA)

Đây là điều chỉnh mới nhất trong khuyến cáo về đi lại trước đó đã được chính phủ Đức đưa ra sau một loạt vụ bắt giữ công dân nước này mà phía Đức vẫn xem là “mang động cơ chính trị”.

Căng thẳng tiếp tục leo thang trong quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ 2 công dân Đức bị bắt ngay tại sân bay Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/9 vừa qua. Phía Đức cho rằng, 2 người này, cũng giống như 11 công dân Đức khác trước đó đã bị bắt giữ vì lý do chính trị.

Động thái này từ phía Đức cũng đánh dấu mức thấp mới trong mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO và đây cũng được xem như một cú đòn giáng mạnh vào ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/duc-canh-bao-cong-dan-co-the-bi-bat-giu-tuy-tien-o-tho-nhi-ky-667719.vov