Đức bắt một nghi phạm đánh bom khủng bố

Hôm nay, 10/10, cảnh sát Đức cho biết đã bắt giữ một nghi phạm được cho là lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng bom.

Theo trang tin BBC, nghi phạm khủng bố đã bị bắt giữ đêm qua tại Leipzig.

Cảnh sát đã truy tìm nghi phạm này, là người tị nạn Syria có tên Jaber al-Bakr, sau khi đột kích vào một căn hộ ở thành phố Chemnitz hôm 8/10. Hàng trăm gram thuốc nổ "rất dễ bay hơi" đã được tìm thấy tại căn hộ.

Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi khu căn hộ khi các chất nổ được xử lí. Các chất nổ này được cho là tương tự với loại đã được sử dụng trong các vụ tấn công Paris và Brussels.

Theo các phương tiện truyền thông, al-Bakr có thể đã lên kế hoạch tấn công một sân bay ở Berlin. Hai người tiếp xúc với al-Bakr sau đó đã bị giam giữ tại nhà ga xe lửa ở Chemnitz và một người khác bị bắt gần căn hộ ở khu phố Fritz-Heckert.

Cảnh sát Saxony đã công bố hình ảnh al-Bakr mặc áo trùm đầu, nhưng không cho biết về động cơ của y.

V.A

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/851268/duc-bat-mot-nghi-pham-danh-bom-khung-bo