Đua xe MotoGP: Chờ 'màn dạo đầu' nóng bỏng cho hiệp 2

(Tin đua xe MotoGP - Tin đua xe) Sau gần 4 tuần tạm nghỉ, luồng quay của MotoGP năm 2017 sẽ bắt đầu trở lại vào cuối tuần này với chặng đua khai màn phần 2 của mùa giải tại trường đua Brno, Cộng hòa Séc.

Brno, một thành phố nằm ở vùng Đông Nam của Cộng hòa Séc, là thành phố lớn thứ 2 đất nước chỉ sau thủ đô Praha, với diện tích 230km2 và tổng dân số là 377 nghìn người.

Trước đây CH Séc là một phần của nước Tiệp Khắc cũ (cùng với Slovakia) và nơi đây đã diễn ra các cuộc đua xe moto kể từ năm 1930. Từ đó cho mãi tới năm 1982, những cuộc đua hấp dẫn nơi đây được diễn ra quanh các làng mạc nằm ở phần phía Tây của thành phố, trên trường đua mang tên vị Tổng thống đầu tiên của Tiệp Khắc - T.G. Masaryk.

Trường đua mới được bao bọc bởi cánh rừng hùng vĩ

Cấu trúc trường đua Masaryk đầu tiên đua theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và dài tới 31km, được dùng trong những năm 1930, thu hút nhiều tay đua nổi tiếng thế giới. Đến năm 1949, cuộc đua được đổi tên thành Tiệp Khắc GP và chạy trên cấu trúc ngắn hơn, 17,8km thu hút được khoảng 400 nghìn người theo dõi.

Đến năm 1965, khi cuộc đua chính thức trở thành 1 phần của MotoGP, cấu trúc đường đua tiếp tục một lần nữa thay đổi, rút ngắn xuống chỉ còn 13,94 km. Tới những năm 1980, khi giải đấu European Touring Car đến với Brno, trường đua lúc ấy ngắn thêm, chỉ còn 10,92 km.

Năm 1987, với cơ sở vật chất độc lập, một trường đua tách biệt hoàn toàn đã được khai trương và được sử dụng để tổ chức chặng đua CH Séc của giải MotoGP. Trường đua Brno mới thu hút nhiều người hâm mộ đến xem và cổ vũ bởi khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh nó.

Trải dài hết đường đua là những thay đổi liên tục về độ dốc của đường khi nó chạy qua những cánh rừng, sườn đồi liên tiếp. Cùng với đó là những khúc cua nhanh và đến dồn dập, là một bài test kiểm tra tài năng cũng như kinh nghiệm của các tay đua hàng đầu.

Chi tiết đường đua Brno (Nguồn: MotoGP.com)

Cụ thể về trường đua Brno, hay có tên gọi trước đó là Masarykring, có chiều dài 5,403 km với tổng cộng 15 khúc cua, 9 về bên phải và 6 về bên trái với hướng đua xuôi chiều kim đồng hồ. Đường đua có chiều rộng là 15m với đoạn đường thẳng dài nhất chỉ là 636m. Con số này không phải là dài và với liên tiếp những đoạn thẳng rồi tới góc cua gấp, không dễ để có thể làm chủ chiếc xe chứ chưa nói gì đến việc vượt qua những chiếc xe khác.

Về quãng đường phải hoàn thành, như thường lệ, MotoGP sẽ phải hoàn thành 22 vòng đua với tổng quãng đường 118,9 km; Moto2 sẽ tranh tài trong 20 vòng với chiều dài 108,1 km; còn Moto3 phải trải qua 19 vòng với 102,7 km đường đua khốc liệt.

Kỷ lục của trường đua Brno là 1 phút 56,027 giây, lập được bởi Dani Pedrosa cách đây 3 năm, con số nói lên rằng chạy nhanh ở nơi đây là điều không hề dễ dàng, nhất là trong áp lực từ các cuộc đua và các đối thủ đem lại, dù với những chiếc xe cải tiến hơn trong những năm gần đây.

Lần gần nhất Rossi về nhất tại Brno là năm 2009

Đó là kỷ lục ở trong cuộc đua chính thức, còn với vòng chạy nhanh nhất từng đạt được, cũng thuộc về một tay đua khác của Repsol Honda, đó là nhà đương kim vô địch Marc Marquez với thời gian giành pole ở chặng đua năm ngoái, thành tích 1 phút 54,596 giây. Tuy vậy tay đua thành công nhất tại đây lại không phải là hai cái tên trên, mà một lần nữa lại chính là Valentino Rossi.

Huyền thoại người Ý đã từng 7 lần về nhất tại Brno, trong đó có 5 lần thuộc thể thức MotoGP, 1 lần tại 125cc và 250cc, bên cạnh đó là 3 pole ở thể thức cao nhất. Chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng vàng thành tích tại Brno cùng với Rossi là một cựu tay đua, cũng là đối thủ trong quá khứ của anh, đó là Max Biaggi.

Tay đua đồng hương của The Doctor đã có 4 chiến thắng liên tiếp tại thể thức 250cc trong giai đoạn 1994-1997 và 3 lần về nhất tại MotoGP các năm 1998, 2000, và 2002. Xếp sau hai tay lái trên là một đối thủ khác của Rossi, Jorge Lorenzo, với 5 chiến thắng, 2 tại thể thức MotoGP và 250cc, 1 lần còn lại vào năm 2004 ở thể thức 125cc.

Podium Czech GP năm 2016

Dù với thành tích đáng kể như trên, huyền thoại số 46 vẫn chưa thắng một lần nào trên đất CH Séc kể từ năm 2009, cũng là năm anh đạt chức vô địch thế giới cuối cùng tính đến nay. Năm nay anh đang có phong độ rất tốt và hy vọng một kết quả tốt sẽ tới với anh cuối tuần này để tiếp tục nuôi cơ hội vô địch một lần nữa.

Bên cạnh đó, những cái tên còn lại trong cuộc chiến này như Marquez, Vinales hay Dovizioso cũng đều cần những kết quả khả quan để không bị tụt lại trong cuộc đua khốc liệt này.

Chặng đua thứ 10 của mùa giải diễn ra trên trường đua Brno, Cộng hòa Séc sẽ khởi tranh vào cuối tuần này với cuộc đua chính thức diễn ra từ 16h đến 20h ngày Chủ nhật tới.

Roger Bui

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/dua-xe-motogp-cho-man-dao-dau-nong-bong-cho-hiep-2-c9a555455.html