Đua xe F1, phân hạng British GP: “Viên ngọc trai đen” che mờ tất cả

Lewis Hamilton đã giành được pole 67 cho mình ở chặng phân hạng tại đường đua Silverstone.

Ở lượt chạy phân hạng đầu tiên có lẽ thời tiết ở nước Anh đã không được tốt ở những phút đầu tiên nên có phần hơi khó khăn cho các tay đua ở những giây phút đầu.

Thời tiết khiến việc thi đấu của các tay đau trở nên khó khăn

Có lẽ may mắn đã không mỉm cười với Ricciardo khi xe của Ricciardo đã bị hư hộp số và cờ đỏ đã xuất hiện, mặc dù xe của tay đua Riccardo có vấn đề thế nhưng thành tích của anh ta đã vươn lên tới hạng nhất.

Ricciardo rời khỏi đường đua với sự tức giận của mình

Các đội mạnh như Mecerdes, Ferrari,… đã lấy lại vị trí ngôi vương của mìn. Cuối cùng sau 18 phút thi đấu, tay đua Fernando Alonso đã tạo sự bứt phá khi vượt lên hạng 1 trong Q1 với thành 1 phút 37,598 giây.

Vì bị phạt 5 bậc xuất phát do đổi hộp số nên sang tới Q2 là thời điểm mà Bottas đã thể hiện sức mạnh của chiếc “Mũi tên bạc”, khi anh chạy với chiếc lốp soft (mềm) đã giành được hạng 1 với thành tích 1 phút 31.085 giây ở , trong khi các tay đua khác vẫn đang sử dụng lốp super-soft (siêu mềm). “Viên ngọc trai đen” quý giá nhất của Mecerdes là Hamilton cũng liên tục gây áp lực lên đồng đội của mình với thành tích chỉ thua Bottas 0,6 giây.

Trong khi đó, tay đua đã giành được vị trí hạng nhất ở Q1 là Alonso vẫn đang liên tục cố gắng giành lại ngai vàng của mình, nhưng có lẽ cố gắng của anh và Mclaren là không đủ nên khiến anh bị loại tại Q2. Williams và Felipe Massa cũng gây thất vọng trong chặng đua ở sân nhà của mình khi chỉ đứng ở thứ hạng 15 và 16.

Kết quả chi tiết cả 3 lượt chạy phân hạng

Sau 15 phút thi đấu của mình thì chiếc “mũi tên bạc” của Bottas đã không thể giữ được ngôi vương của mình khỏi tay tay đua số 46 Hamilton, khiến anh tụt xuống hạng 2. Hai “chú ngựa” của Ferrari có vẻ đã cải thiện được thành tích của mình khi Vettel đứng hạng 3 với thành tích 1 phút 39.962 giây và Kimi Raikkonen đứng hạng 4 với thành tích 1 phút 30,455 giây.

Sức nóng của đường đua hơn bao giờ hết đã tiếp tục được thể hiện ở Q3, khi Bottas quyết tâm giành lấy hạng 1 cho riêng mình với chiếc lốp super-soft(siêu mềm) trên chiếc mecerdes của mình, anh đã khởi đầu với thành tích 1 phút 27,580 thế nhưng Hamilton lại khẳng định vị thế trên sân nhà một lần nữa khi đánh bại Bottas với thời gian nhanh hơn 0,349 giây .

Cựu vô địch thế giới F1 3 lần dễ dàng làm chủ vòng phân hạng

Ở 2 phút cuối cùng của cuộc đua Hamiilton đã bứt phá trong sector 2 khi anh ta vượt qua Bottas với 0,7 giây, khiến Bottas quá bất ngờ, đồng thời hai chú “chiến mã” của Ferrari lập tức bứt tốc vượt lên Bottas, Kimi Raikkonen đã nhẹ nhàng thay thế vị trí hạng 2 của Bottas với thành tích 1 phút 27,147 giây, và đồng đội anh ta Vettel tiếp tục đánh bại Bottas và giành lấy hạng 3 với thành tích 1 phút 27,356 giây.

Bottas bị bất ngờ nên đã dẫn đến việc bị xếp ở thứ 4 cộng thêm án phạt khiến anh sẽ xuất phát ở vị trí thứ 9 cuộc đua chính thức. Hai chiếc xe Force India đứng vị trí thứ 6 và 7 với Sergio Perez lại là người đứng trên. Grosjean đứng ở vị trí thứ 10 và chậm nhất trong Q3.

Sự hạnh phúc sau khi đạt được pole thứ 67 của “Viên ngọc trai đen”

Với pole tiếp tục giành được tại Silverstone này Hamilton đã tiếp tục tạo thêm một bước thềm tới gần hơn với việc giành lại hạng 1 của mình từ tay Vettel và anh chỉ còn cách huyền thoại Michael Schumacher đúng 1 lần giành pole nữa thôi.

Tuy nhiên, anh đã bị FIA điều tra về sự cố ở cuối trận khi tay đua của Haas là Romain Grosjean phàn nàn rằng anh ấy bị cản trở bới Hamilton thế nhưng đã được FIA thông báo là không có gì. Hãy đón xem cuộc đua chính thức British GP năm 2017 vào lúc 19h00 tối nay trên kênh Fox Sports.

Lewis Tran Huy

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/dua-xe-f1-phan-hang-british-gp-vien-ngoc-trai-den-che-mo-tat-ca-c9a549037.html