Đưa tin sai lệch, Bloomberg bị phạt năm triệu ơ-rô

Ngày 16-12, các nhà chức trách Pháp quyết định phạt hãng tin Bloomberg năm triệu ơ-rô vì đã đưa tin dựa trên thông cáo báo chí giả về tập đoàn xây dựng Vinci từ ba năm trước.

(Ảnh minh họa: Financial Times)

(Ảnh minh họa: Financial Times)

Cơ quan Giám sát thị trường tài chính Pháp (AMF) cho biết, Bloomberg đã phát tán thông tin “đúng ra phải được nhận biết là giả mạo”. Sự việc liên quan đến một thông cáo giả được phát tán vào tháng 11-2016. Theo thông cáo giả, Vinci đã sa thải Giám đốc phụ trách tài chính Christian Labeyrie sau khi phát hiện các sai sót kế toán lên tới hàng tỷ ơ-rô. Thông cáo giả được đăng trên trang giả mạo trang web chính thức của Tập đoàn Vinci và chữ ký của người đứng đầu bộ phận truyền thông của Vinci trong thông cáo này đương nhiên cũng là giả.

Cổ phiếu của Vinci nhanh chóng "bay hơi" 18% sau khi một số phương tiện truyền thông phát đi thông tin sai lệch này. Chỉ 24 phút sau khi tin giả xuất hiện, Vinci đã phủ nhận “mọi thông tin trong thông cáo báo chí giả mạo” và khẳng định sẽ điều tra mọi hành vi pháp lý liên quan.

Theo AMF, từ 16 giờ 6 phút 4 giây đến 16 giờ 7 phút ngày 22-11-2016, hai nhà báo tại văn phòng của Bloomberg ở Paris đã xuất bản nội dung dựa trên thông tin trong thông cáo báo chí giả. AMF nhấn mạnh rằng, việc xuất bản thông tin sai lệch bắt đầu diễn ra sau một phút Bloomberg tiếp nhận thông cáo báo chí giả. AMF cáo buộc Bloomberg đã xử lý thông tin mà không hề xác minh ngay cả khi thông cáo được gửi đến Bloomberg trong một phiên giao dịch, tài liệu này vẫn còn một số lỗi và chứa thông tin rất quan trọng có thể khiến cổ phiếu của Vinci sụt giảm mạnh.

Phản ứng về quyết định của AMF, Bloomberg cho biết trong một thông cáo, hãng này bày tỏ thất vọng và sẽ kháng cáo vì Bloomberg là một trong những nạn nhân của vụ tung tin giả tinh vi. “Chúng tôi lấy làm tiếc vì AMF không tìm kiếm và trừng phạt thủ phạm đứng sau vụ tung tin giả mà lại chọn cách phạt một hãng truyền thông đang nỗ lực hết sức để đưa những thông tin đáng chú ý tới công chúng”.

Vào năm 2015, tập đoàn mỹ phẩm Avon Products cũng là mục tiêu của một vụ tung tin giả tương tự.

H.H

Theo Financial Times

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42616002-dua-tin-sai-lech-bloomberg-bi-phat-nam-trieu-o-ro.html