Đưa phong trào ngày càng phát triển từ giải thưởng 'Chi hội phụ nữ tiêu biểu'

Các chi hội đoạt giải thưởng 'Chi hội phụ nữ (PN) tiêu biểu' đều là những chi hội vững mạnh toàn diện, có những cách làm đột phá, sáng tạo với nhiều mô hình, việc làm hiệu quả cao. Giải thưởng đã tạo động lực, mục tiêu phấn đấu cho các chi hội PN trên địa bàn tỉnh Long An.

Hướng mạnh về cơ sở

Giải thưởng "Chi hội PN tiêu biểu” được Hội Liên hiệp (LH) PN tỉnh phối hợp UBND tỉnh phát động từ năm 2013 và được đưa vào danh mục khen thưởng hàng năm. Đây là một trong những phong trào thực hiện phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội cơ sở nhằm thu hút PN tham gia sinh hoạt Hội.

Từ đó, nâng cao chất lượng và tăng cường hiệu quả hoạt động của chi hội PN tại cơ sở; tạo động lực cho phong trào PN vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải (thứ 6, trái qua) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường tặng hoa cho đại diện các chi hội phụ nữ đoạt giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” giai đoạn 2021-2023

Giai đoạn 2021-2023, Chi hội PN ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức xuất sắc đoạt giải Nhất giải thưởng "Chi hội PN tiêu biểu”.

Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 6 - Nguyễn Thị Phơ chia sẻ, để đạt thành tích trên, Chi hội xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu thi đua cho các tổ PN thực hiện.

Thời gian qua, có hơn 80% hội viên (HV) PN tham gia sinh hoạt chi, tổ hội theo định kỳ hàng tháng; hơn 98% hộ đạt các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; giúp 4 HVPN có hoàn cảnh khó khăn có việc làm ổn định; tặng hơn 400 phần quà, trị giá 200 triệu đồng cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận và thực hiện các công trình bao gồm xây dựng mái ấm tình thương, hệ thống ánh sáng an ninh, trật tự, mở đường giao thông nông thôn; thực hiện hiệu quả các mô hình: Tiếp bước học sinh đến trường, Tổ tiết kiệm tín dụng, Tổ PN nấu ăn, Tổ may gia công, Tổ PN ứng dụng công nghệ thông tin,...

Bên cạnh đó, Chi hội còn tham gia hòa giải, chủ động nắm bắt tình hình dư luận địa phương. Thời gian tới, Chi hội tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động, đưa phong trào PN ngày càng phát triển tại cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò của PN xây dựng những mô hình thiết thực, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đối với Chi hội PN ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường - Chi hội nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh vì có thành tích đoạt giải thưởng "Chi hội PN tiêu biểu” là niềm vinh dự đối với tập thể ở vùng biên giới.

Chi hội có nhiều mô hình ý nghĩa. Đó là duy trì Tổ PN góp ximăng xây nhà; thực hiện Tuyến đường không rác; vận động HVPN không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Chi hội PN 5 không, 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới; Nuôi heo đất hỗ trợ cho trẻ mồ côi;...

Hiệu quả của giải thưởng

Giai đoạn 2021-2023, có 100% chi hội PN ấp/khu phố đăng ký thực hiện và hàng năm đều bình xét danh hiệu “Chi hội PN tiêu biểu”. Theo đó, có 48 chi hội đoạt danh hiệu “Chi hội PN tiêu biểu” 3 năm liền, so với tổng số chi hội PN trong toàn tỉnh chiếm 4,82%.

Đối với cấp tỉnh, sau khi thẩm định kết quả thực hiện nội dung thi đua của 11 chi hội, đã đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 chi hội PN tiêu biểu nhất, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải tư, 3 giải năm thuộc Hội LHPN các huyện: Bến Lức, Tân Trụ, Châu Thành, Tân Thạnh, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Cần Đước, Đức Hòa, Tân Hưng và TP.Tân An; có 1 chi hội nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai tặng bằng khen cho Chi hội Phụ nữ ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai cho biết, với ý nghĩa thiết thực của giải thưởng "Chi hội PN tiêu biểu”, từ khi triển khai, thực hiện, luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Giải thưởng cũng tạo những động lực mới trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội LHPN, nhất là các chi hội PN ấp/khu phố trong toàn tỉnh.

Thực hiện những tiêu chí của giải thưởng, các chi hội PN cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp ban, ngành, đoàn thể cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào của Hội.

Từ đó, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, PN, vừa đáp ứng lợi ích thiết thực, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương. Hiệu quả của giải thưởng "Chi hội PN tiêu biểu” trong những năm qua đã trở thành động lực thi đua mạnh mẽ của các cấp Hội trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, qua các đợt thẩm định của Hội LHPN các cấp, có khoảng 10% chi hội PN trong tỉnh được biểu dương, khen thưởng./.

Song Nhi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dua-phong-trao-ngay-cang-phat-trien-tu-giai-thuong-chi-hoi-phu-nu-tieu-bieu--a173061.html