Đưa nữ sinh lớp 7 vào nhà nghỉ, bị 11 năm tù

(NLĐO) – Quen biết qua mạng internet, Tuấn đã hai lần dụ dỗ nữ sinh lớp 7 vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Ngày 17-4, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn (SN 1991, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Đưa bạn gái học lớp 7 vào nhà nghỉ, bị cáo Trần Quốc Tuấn lãnh 11 năm tù

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2012, Tuấn làm quen với em N.T.H (SN 2000, đang là học sinh lớp 7) thông qua mạng internet. Sau nhiều lần trò chuyện, giữa Tuấn và H. đã nảy sinh tình cảm yêu đương.

Từ đó, Tuấn thường xuyên đón H. ở cổng trường để đưa em đi chơi. Đến tháng 11-2012, Tuấn đã hai lần rủ H. bỏ học rồi dẫn vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Biết con gái bỏ học, cha của H. đã gặng hỏi và được H. thuật lại toàn bộ sự việc. Gia đình H. đã tố cáo Tuấn lên cơ quan công an.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130417031331523p0c1019/dua-nu-sinh-lop-7-vao-nha-nghi-bi-11-nam-tu.htm