Đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lấy 1,5 triệu đồng tiền công

Nhận tiền công 1,5 triệu đồng từ một đối tượng mang quốc tịch Campuchia, Hậu điều khiển xe máy đón người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép, tuy nhiên Hậu đã không thực hiện được hành vi của mình...

Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Sông Trăng tiếp tục mở rộng điều tra vụ đưa người xuất cảnh trái phép sang biên giới Campuchia.

Trước đó, Đồn Biên phòng Sông Trăng nhận được tin báo có đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên phối hợp với Công an huyện Tân Hưng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An mật phục tại khu vực mốc ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà.

2 đối tượng thời điểm bị bắt.

Khoảng 23h ngày 27/3, tổ phối hợp phát hiện tại bờ nam kênh Cái Cỏ (phía Việt Nam) hướng về tỉnh Đồng Tháp có 2 đối tượng đang tìm cách sang Campuchia nên ập vào khống chế đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai tên Võ Văn Hậu (SN 1987, ngụ Tân Hưng, Long An), đối tượng còn lại là Zhang Tianshi (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc). Theo lời khai của Hậu, một người quen từ trước tên Nat (quốc tịch Campuchia ) đã gọi điện cho Hậu kêu Hậu đến Bến xe Tân Hưng rước Zhang Tianshi đưa qua Campuchia, Nat trả công cho Hậu 1,5 triệu đồng.

Hậu điều khiển xe máy đến rước Zhang Tianshi sau đó chở đến khu vực vườn chuối nhà ông H. (ấp Sông Trăng) cất giấu xe rồi tìm đường đưa Zhang Tianshi qua biên giới nhưng bị tổ phối hợp bắt giữ.

M.Đ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/dua-nguoi-xuat-canh-trai-phep-sang-campuchia-de-lay-1-5-trieu-dong-tien-cong-i726755/