Đưa nghệ thuật sân khấu đến với thiếu nhi

Những vở diễn đặc sắc, chất lượng, nhân vật gần gũi, thân thiện, cách biểu diễn diễn vui nhộn, nhưng không kém phần sâu sắc, vừa mang tính giáo dục, vừa có tính giải trí, đang được các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Lam Sơn (gọi tắt là Nhà hát) đưa đến các em thiếu nhi trong tỉnh.

Vở nhạc kịch “Lọ lem và những người bạn”.

Dịp trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các em thiếu nhi ở Thanh Hóa đã được đón nhận một món quà đầy ý nghĩa là vở nhạc kịch “Lọ lem và những người bạn”. Đây là tác phẩm sân khấu chất lượng, được Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn xây dựng kịch bản, chuẩn bị công phu để phục vụ các em thiếu nhi. Vở diễn được chuyển thể từ tác phẩm “Cô bé Lọ Lem” nổi tiếng của nhà văn Pháp Charles Perrault. Vở nhạc kịch do tác giả Minh Quyên chuyển thể kịch bản, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Trọng Huỳnh làm đạo diễn.

Vở nhạc kịch có nội dung xoay quanh cuộc sống của cô bé Lọ Lem. Xuất phát là cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, Lọ Lem bị dì ghẻ cùng cô hai, cô ba bắt nạt, không được đi học, phải làm việc nhà từ sớm đến tối muộn nhưng Lọ Lem vẫn luôn vui tươi, yêu đời. Với tấm lòng thiện lương cùng sự giúp đỡ của những người bạn tốt, Lọ Lem đã khiến mẹ con dì ghẻ với lòng tham và sự nguy hiểm của mình phải nhận một bài học đích đáng. Vở nhạc kịch cũng có sự thay đổi đối với nguyên tác khi Lọ Lem không còn là cô gái chờ số phận, mà là cô gái có mục tiêu sống rất rõ ràng. Cô không đến vũ hội để tìm tình yêu mà chỉ muốn làm cây thông Nô-en thật để nói lên lý tưởng, hoài bão của mình.

Vở nhạc kịch có thời gian gần 60 phút, ê kíp thực hiện đã luyện tập kỹ năng về chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, thiết kế sân khấu, phục trang đạo cụ, khẳng định quy mô, màn trình diễn hoành tráng. Phần trình diễn đã được các học viên nghệ thuật, diễn viên Nhà hát thể hiện đặc sắc, gần gũi với các em thiếu nhi. Không chỉ dừng lại là một vở nhạc kịch đơn thuần, mà còn là những tình yêu thương ấm áp của toàn thể diễn viên Nhà hát muốn trao đi năng lượng tích cực tới khán giả nhí.

Vở nhạc kịch đã được Nhà hát công diễn từ cuối tháng 12/2023 phục vụ các em học sinh khối mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh. Điểm mới vào năm 2024 là không chỉ có các buổi biểu diễn tại Nhà hát, mà Nhà hát còn có kế hoạch đưa về các địa phương trong tỉnh để biểu diễn phục vụ các em thiếu nhi. Phòng giáo dục và đào tạo nhiều địa phương và nhiều trường liên cấp tư thục trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho các em học sinh mầm non, tiểu học được xem vở diễn như một hoạt động ngoại khóa bổ trợ hữu ích.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Trọng Huỳnh, Giám đốc Nhà hát, cho biết: Thành công của vở nhạc kịch cũng là thành quả từ sự nỗ lực của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát trong việc đưa sân khấu tới thiếu nhi. Nhà hát đã xây dựng các nhân vật quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống thường ngày với các em thiếu nhi như gà trống, gà mái, gia đình vịt, cho tới các nhân vật cổ tích rất quen thuộc của Việt Nam như Thạch Sanh, Tấm Cám hay các nhân vật cổ tích trên thế giới như nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Alibaba và 40 tên cướp, cáo già gian ác... để cố gắng mang về những vở diễn mang đậm sắc màu cổ tích, dễ tiếp cận.

Bài và ảnh: Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/dua-nghe-thuat-san-khau-den-voi-thieu-nhi/207918.htm