Đưa môn 'ao làng' vào giải châu Á: Indonesia chơi 'đánh bài, tá lả'?

(Tin thể thao, Tin SEA Games) Đánh bài vốn chẳng liên quan gì tới thể thao song nó đã được Indonesia đưa vào tranh tài ở SEA Games 26 và giờ họ sắp đưa trò chơi này ra thi đấu ở sân chơi tầm cỡ châu lục.

Đại hội thể thao hàng đầu châu Á (ASIAD) theo lịch sẽ diễn ra vào năm 2019, tuy nhiên chủ nhà Indonesia đã xin tổ chức sớm hơn 1 năm bởi 2019 là thời điểm nước này bầu cử Tổng thống. Nối tiếp thành công khi đưa môn đánh bài vào thi đấu tại SEA Games 26, tại ASIAD 2018, nước chủ nhà Indonesia dự kiến đưa 6 nội dung môn này vào thi đấu.

"Tá lả, tiến lên" sẽ trở thành môn thể thao ở ASIAD 2018

Theo đó sẽ có 42 môn thi đấu được Indonesia đưa vào thi đấu tại ASIAD 2018, trong đó môn đánh bài có 6 nội dung tranh tài. Bên cạnh những nội dung đã phổ biến như poker, ban tổ chức ASIAD còn áp dụng những luật chơi như kiểu "tá lả" và "tiến lên" ở Việt Nam.

Ở kỳ SEA Games 26 nước chủ nhà Indonesia đã giành tổng cộng 4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ đứng số 1 thể thao khu vực trong môn đánh bài, đáng chú ý năm đó đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) không cử đại diện tham dự. Tại ASIAD sắp tới sẽ có cả "tả lả, tiến lên", không rõ đoàn thể thao Việt Nam có cử người tham dự hay không.

Contract bridge (đánh bài) sẽ có 6 nội dung thi đấu ở ASIAD

Môn chơi dân giã tại Việt Nam đang có nhiều cơ hội được cả thế giới biết tới

Đã từng có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề Indonesia đồng ý cho đánh bài trở thành một môn thể thao thi đấu. Dù vậy SEA Games 26 đã chứng minh ý tưởng này đã thành công và tiếp đến môn chơi này sẽ được nâng lên một tầm cao mới ở ASIAD 2018.

Ngoài đánh bài, leo tường cũng lần đầu tiên được Indonesia đưa vào thi đấu ở Đại hội thể thao châu Á, bên cạnh đó eSports (thể thao điện tử) lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là môn biểu diễn.

Q.H (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/dua-mon-ao-lang-vao-giai-chau-a-indonesia-choi-danh-bai-ta-la-c9a566272.html