Đưa kịch 'Chí Phèo' đến với khán giả học sinh

Chương trình 'Sân khấu học đường' của CLB Sân khấu Lạc Long Quân và Đoàn văn nghệ 'Tình ca Bắc Sơn', ngoài những tiết mục ca hát mang âm hưởng dân ca, còn giới thiệu kịch văn học, nhận được sự cổ vũ của đông khán giả trẻ.

Diễn viên Phước Bảo (vai Chí Phèo) và Huy Trương (vai Bá Kiến) trong vở "Chí Phèo"

Ngày 18-3, chương trình khởi động "Sân khấu học đường" với vở kịch văn học "Chí Phèo" đã diễn ra tại trường THCS Khánh Hội, quận 4, TP HCM.

Ca sĩ Hạ Châu - con gái thứ 5 của cố nhạc sĩ - NSƯT Bắc Sơn cho biết: "Ngoài những ca khúc của dòng nhạc Bắc Sơn vốn quen thuộc với các em học sinh như: "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Em đi trên cỏ non", "Sa mưa giông"… chương trình còn giới thiệu những trích đoạn kịch văn học. Vở "Chí Phèo" là một điển hình trong đợt quảng bá những tác phẩm sân khấu dựa theo văn học, để qua những bài học được các thầy cô giảng dạy, các em sẽ cảm nhận tốt hơn các nhân vật đã được đọc qua sách, được tái hiện đầy sáng tạo trên sân khấu".

Diễn viên Hoàng Trung Anh hóa trang nhân vật Thị Nở cho diễn viên Vũ Trúc

Theo kế hoạch của CLB Sân khấu Lạc Long Quân, các vở kịch dựa theo tác phẩm văn học của dòng hiện thực phê phán 1930-1945 sẽ lần lượt được sáng tác và dàn dựng. Diễn viên Hoàng Trung Anh, Châu Nhật Tín, Phạm Thị Ngọc Bích, Trương Huy… là những diễn viên nung nấu nhiều sáng tạo để qua những trích đoạn kịch văn học được viết mới, sẽ gửi đến khán giả học sinh cấp 2, cấp 3 những thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc.

Một cảnh trong vở "Chí Phèo" - từ trái sang: diễn viên Huy Trương, Vương Quỳnh Anh, Di Oanh, Thu Thảo và Yến Nhi

Diễn viên Hoàng Trung Anh - học trò của NSƯT Hữu Châu cho biết: "Tôi muốn đưa kịch văn học vào trường với những bản dựng được đầu tư từ khâu kịch bản đến hình thức biểu diễn. Vì thời lượng phải ngắn nên vở diễn phải thật sự cô đọng. Thông qua đó lồng ghép vào kịch những thông điệp giàu tính giáo dục. Sau mỗi suất diễn trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, học sinh sẽ được tương tác với diễn viên, để qua đó có sự thẩm thấu nhanh hơn tác phẩm văn học đã được các thầy cô truyền đạt trên bục giảng. Nhiều em học sinh đã khóc và cổ vũ theo từng lớp diễn của chúng tôi. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn".

Diễn viên Huỳnh Quý hát giao lưu với học sinh trường THCS Khánh Hội, quận 4, TP HCM trong chương trình "Sân khấu học đường"

Hiện đã có nhiều trường học đặt hàng suất diễn phục vụ khán giả học sinh và cả phụ huynh thông qua việc ký kết hợp đồng với CLB Sân khấu Lạc Long Quân, cụ thể là trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận 10), Lương Văn Can (quận 8), Trần Quang Khải (quận 11), Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)…

Ca sĩ Di Oanh và Lê Huỳnh Bảo Kiệt biểu diễn tại chương trình "Sân khấu học đường"

Mô hình đưa kịch văn học đến với khán giả sinh viên, học sinh, được các nghệ sĩ tên tuổi quan tâm, trong đó có NSƯT Lê Thiện, nghệ sĩ hài Mỹ Chi, nghệ sĩ Kiều Phượng Loan…

NSƯT Lê Thiện sẵn sàng tham gia với các diễn viên trẻ như bà đã từng diễn vở kịch "Mẹ mãi trong đời con" với các diễn viên của CLB Sân khấu Lạc Long Quân, biểu diễn tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM. Bà nói: "Tiêu chí chất lượng nghệ thuật được đặt lên hàng đầu. Việc đưa kịch văn học đến các trường hứa hẹn tạo thêm hiệu quả thiết thực cho việc dạy và học của giáo viên cũng như học sinh".

Từ trái sang: diễn viên Minh Trâm, Trang Ngọc, Hoàng Trung Anh, Huy Trương, ca sĩ Hạ Châu, ca sĩ Bích Phượng và diễn viên Châu Nhật Tín

Đưa sân khấu đến với học đường là một việc làm hay, chứa đựng nhiều yếu tố tích cực. Ngoài cách tiếp cận với khán giả bằng cách đem các vở diễn, trích đoạn sân khấu vào biểu diễn trong nhà trường, dự án "Sân khấu học đường" đã tạo nên một số chuyển biến trong nhận thức về nghệ thuật sân khấu ở một bộ phận không nhỏ học sinh phổ thông, góp phần định hình trong tâm thức các em học sinh những kiến thức về các bộ môn sân khấu truyền thống, phát hiện một số có năng khiếu để bồi dưỡng, động viên, khích lệ.

Các nghệ sĩ, ca sĩ rất hào hứng khi nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của học sinh các trường. Được biết, ngoài các suất diễn tại TP HCM, sắp tới chương trình "Sân khấu học đường" còn tổ chức giao lưu biểu diễn tại Long An, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu... và dàn dựng thêm nhiều vở diễn mới dựa theo tác phẩm văn học Việt Nam.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dua-kich-chi-pheo-den-voi-khan-gia-hoc-sinh-196240318185541097.htm