Đưa điện về vùng khó Ao CảTin khácHọc trực tuyến: Cần hơn nữa sự trợ giúp cho học sinh nghèoTrải thảm đón nhà đầu tư

Nhiều năm qua, người dân xóm Ao Cả, thôn Cầu Gạo Trong, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng phải sử dụng các thiết bị tích điện, phát điện để có thể phục vụ cho một phần rất nhỏ trong nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng, năm 2021, điện lưới quốc gia đã đến với bà con nơi đây.

Trước đây, để có thể thắp sáng phục vụ sinh hoạt, gia đình chị Nguyễn Thị Dung (xóm Ao Cả, thôn Cầu Gạo Trong) phải dùng đến đèn dầu, ắc-quy. Đến năm 2017, chị đã chủ động đầu tư thiết bị điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, giải pháp trên vẫn không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình. Chị Dung cho biết: Với việc dùng ắc-quy, tôi phải thường xuyên ra các khu dân cư khác để sạc nhờ. Mỗi lần sạc ắc-quy chỉ có thể dùng để thắp sáng trong 2 ngày. Còn đối với thiết bị điện mặt trời, việc phát điện phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, đồng thời, lượng điện tích trữ được rất ít ỏi, trong khi đó đầu tư ban đầu và bảo dưỡng định kỳ khá tốn kém.

Điện lưới được kéo đến xóm Ao Cả, thôn Cầu Gạo Trong

Cùng với hộ chị Dung, trong số 42 hộ tại Ao Cả, hầu hết đều sử dụng ắc-quy, pin mặt trời để có điện năng. Ngoài ra, có 7 hộ sử dụng máy phát điện chạy bằng sức nước. Tuy nhiên, những nguồn điện như trên cơ bản chỉ có thể phục vụ cho việc thắp sáng. Để có đủ điện sử dụng, chỉ có 1 hộ trong xóm chủ động đầu tư dây kéo điện từ khu dân cư lân cận về sử dụng. Tuy nhiên, chi phí kéo dây là quá lớn đối với người dân tại một xóm có trên 80% hộ nghèo như Ao Cả.

Thực hiện Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015 – 2020 – phân kỳ năm 2021 (Dự án 2081), Công ty Điện lực Lạng Sơn đã triển khai đưa điện lưới về Ao Cả với nguồn vốn 2,4 tỷ đồng. Theo đó, từ tháng 11/2021, công ty đã đầu tư, lắp đặt đường dây trung thế 35 KV dài 2,34 km; đường dây hạ thế 0,4 KV dài 2,106 km và 1 trạm biến áp công suất 50 KVA trên địa bàn xóm Ao Cả.

Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Điện lực huyện Hữu Lũng cho biết: Hiện nay, việc lắp đặt đường dây trung thế, hạ thế, xây dựng trạm biến áp và lắp công-tơ cho các hộ đã hoàn hành. Đơn vị đang tiếp tục kéo dây về cho từng hộ gia đình để sớm đấu nối hệ thống, đưa nguồn điện về với bà con (đã đạt 40% số hộ). Dự kiến, đến ngày 20/12/2021, đơn vị sẽ hoàn thành việc kéo dây. Đồng thời, trong tháng 12/2021, đơn vị sẽ hoàn thiện các khâu kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm để đi vào vận hành lưới điện.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Trung Tá, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh cho biết: Trong 20 năm qua, xóm Ao Cả, thôn Cầu Gạo Trong là nơi duy nhất trên địa bàn xã chưa có điện lưới quốc gia. Do thiếu điện, cuộc sống của 42 hộ dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Cùng đó, việc tiếp nhận thông tin, các chính sách mới của Đảng và Nhà nước còn hạn chế. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở thôn còn cao. Với việc đưa lưới điện quốc gia đến với người dân tại Ao Cả, toàn xã sẽ có 100% số hộ được sử dụng nguồn điện đảm bảo.

Lưới điện quốc gia về với 42 hộ dân ở xóm Ao Cả sẽ giúp nâng cao đời sống, tinh thần của người dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Giờ đây, người dân xóm Ao Cả đang rất háo hức chuẩn bị để đón nguồn điện mới. Ông Hoàng Văn Luân, người dân tại xóm Ao Cả cho biết: Tới đây, tôi sẽ đầu tư các thiết bị như: tủ lạnh, nồi cơm điện… để phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Với nguồn điện mới, tôi có thể yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế mà không lo thiếu điện như trước đây.

Hiện nay, xã Yên Thịnh (cụ thể là tại khu vực xóm Ao Cả, thôn Cầu Gạo Trong) đang được huyện Hữu Lũng lựa chọn để phát triển loại hình du lịch leo núi mạo hiểm, thu hút nhiều khách du lịch ở trong và ngoài nước. Với việc có điện lưới quốc gia, tin rằng, người dân sẽ có đủ điều kiện để phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ mới để phát triển kinh tế.

CẨM HÀ - GIA KHÁNH

ĐĂNG THÙY - HOÀNG VƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/469029-dua-dien-ve-vung-kho-ao-ca.html