Đưa 23 ngư dân về bến an toàn

Trưa 11-11, tàu HQ-937 của Công ty Hải sản Trường Sa, Hải đoàn 129 Hải quân đã lai kéo 2 tàu cá KH 96761/TS và KH 96778/TS cùng 23 ngư dân về cảng của Hải đoàn an toàn.

Tàu HQ-937 lai dắt hai tàu cá ngư dân trên đường về cảng.

Các ngư dân mừng rỡ thoát nạn .

23 ngư dân bị nạn trên hai tàu cá nói trên được tàu HQ-937 nhận từ tàu kiểm ngư KN-774 và tàu HQ-624 thuộc Vùng 2 Hải quân. Tàu cá KH 96761/TS do ông Dương Văn Quý là thuyền trưởng, có 11 ngư dân gặp nạn đêm 5-11 do bị hỏng máy. Tàu cá KH 96778/TS do ông Trần Ngọc Báu làm thuyền trưởng có 12 ngư dân bị nạn do vỡ lốc máy.

Như vậy từ ngày 9-11 đến nay, tàu của 2 đơn vị Vùng 2 Hải quân và Hải đoàn 129 đã cứu hộ và lai dắt về đất liền an toàn 34 ngư dân, riêng Hải đoàn 129 cứ hộ 5 tàu và 59 ngư dân tính từ đầu năm đến nay.

Mai Thắng

Email Print Góp ý

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/353/353/21972/Dua-23-ngu-dan-ve-ben-an-toan/bbp.aspx