Du xuân đến Quảng Bình

Mùa xuân ở Quảng Bình thường bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 4. Đây là thời điểm chuyển tiếp giữa mùa đông và mùa hè, nên thời tiết khá ôn hòa, dễ chịu. Thời tiết Quảng Bình mùa xuân rất lý tưởng để du lịch. Lúc này, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tươi mới, tràn đầy sức sống.

Hằng năm, vào những ngày đầu xuân năm mới, với thời tiết thuận lợi, rất đông lượng du khách đến dâng hương và du ngoạn ở các điểm tham quan du lịch như: hang Tám thanh niên xung phong và đền Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng (huyện Bố Trạch); Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại, (huyện Quảng Ninh); dâng hương ở Lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, xã Trường Thủy (Lệ Thủy); Đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch); chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, H.Lệ Thủy), núi Thần Đinh (xã Trường Xuân, H. Quảng Ninh), đặc biệt là dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (huyện Quảng Trạch)…

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, việc đến các điểm du lịch tâm linh dịp đầu xuân năm mới đang là xu thế lựa chọn của nhiều du khách và người dân. Quảng Bình không chỉ nổi tiếng về hang động, các di sản thế giới mà còn là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi còn lưu giữ rất nhiều các giá trị văn hóa, lịch sử. Các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Bình không những có bề dày lịch sử, văn hóa mà còn mang những nét riêng. Đến các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Bình, du khách có thể thắp một nén hương, tạ ơn cho những gì đã đạt được hoặc cầu mong một năm mới tốt đẹp hơn, tìm về những phút giây thanh tịnh trong tâm hồn.

Hang Va, một kỳ quan tại Quảng Bình. (Ảnh: Công ty Oxalis)

Được biết, Tết Quý Mão năm 2023, Quảng Bình đã đón hơn 110.000 lượt khách, gấp 3,33 lần so với dịp Tết Nhâm Dần (33.000 lượt khách), trong đó khách du lịch đến các điểm du lịch tâm linh chiếm trên 90%. Tết Giáp Thìn 2024 dự kiến lượt khách đến Quảng Bình sẽ tăng từ 20% đến 30 % so với Tết Quý Mão 2023. Do vây, công tác chuẩn bị đón tiếp và phục vụ khách du lịch được Sở Du lịch chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp du lịch triển khai nhằm mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm tốt nhất khi đến vui xuân, đón Tết cùng người Quảng Bình.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các khu, điểm tham quan du lịch và chất lượng dịch vụ, vấn đề niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và du lịch an toàn được các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện”.

Bên cạnh đó, đầu năm mới cũng là thời gian Quảng Bình tổ chức các lễ hội mùa xuân, như: Lễ Hội chùa Kim Phong - núi Thần Đinh, Lễ hội Chùa Hoằng Phúc, Lễ hội Cầu Ngư (xã Cảnh Dương, H. Quảng Trạch), Lễ hội Đập trống Ma Coong (xã Thượng Trạch, H. Bố Trạch)… Các lễ hội đầu năm cũng là cơ hội để thu hút khách thập phương đến với Quảng Bình tham dự các lễ hội kết hợp tham quan du lịch.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Lệ Thủy trên sông Kiến Giang. (Ảnh: Hoàng An)

Ngoài các điểm đến tâm linh và Lễ hội mùa xuân, du khách đến Quảng Bình dịp Tết Nguyên đán còn được tham gia trải nghiệm tại các khu, điểm tham quan du lịch nổi tiếng, như: Zipline Sông Chày - hang Tối, suối Nước Moọc, Ozo Park, suối Đá, Khu nghỉ dưỡng Onsen Bang, Làng du lịch Tân Hóa - Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2023,... tham gia các sản phẩm du lịch khám phá, mạo hiểm tại Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Tú Làn, Động Châu - Khe Nước Trong,... hay có thể nghỉ dưỡng tại các bãi biễn nổi tiếng như Nhật Lệ, Quang Phú, Bảo Ninh, Đá Nhảy,.. với nhiều khu resort cao cấp.

Trong năm 2023, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình có sự tăng trưởng mạnh mẽ, ấn tượng với tổng số khách du lịch đến Quảng Bình có xu hướng tăng lên qua các tháng. Khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau và chiếm phần lớn là khách từ thị trường Anh, Úc, Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc,... Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình năm 2023 ước đạt khoảng 4.510.000 lượt khách, gấp 2,14 lần so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 128,86% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó, khách nội địa ước đạt 4.392.000 lượt khách, gấp 2,11 lần so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 129,18% so với kế hoạch; khách quốc tế ước đạt 118.000 lượt khách, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 118% so với kế hoạch.

Du khách khám phá thác Dương Cầm, điểm du lịch mạo hiểm hấp dẫn tại Quảng Bình. (Ảnh: Netin travel)

Du lịch Quảng Bình tiếp tục nhận được sự đánh giá cao của khách du lịch và các tạp chí uy tín trong nước, quốc tế như Lonely Planet (Mỹ), The Travel (Canada), Wanderlust (Anh), Booking.com, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Đặc biệt, vào ngày 19/10/2023, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa là đại diện Việt Nam duy nhất đã được tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất” năm 2023 trong danh sách 260 làng đến từ 60 quốc gia tham gia dự giải, sự kiện này đã mang lại những thành quả to lớn trong công tác truyền thông, quảng bá, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh của du lịch Quảng Bình vươn xa ra thế giới và từng bước trở thành điểm sáng của du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết thêm, năm 2024 tỉnh Quảng Bình đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm du lịch mới. Dựa trên điều kiện phát triển của cơ sở hạ tầng du lịch, lợi thế về nguồn tài nguyên và sự liên kết phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp, với các địa phương trong khu vực, Sở Du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển thêm các nhóm sản phẩm du lịch mới gồm: du lịch lễ hội (festival tour), du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện); các sản phẩm du lịch đường sông trên các tuyến thủy nội địa Nhật Lệ - Long Đại, Sông Gianh, sông Son, sông Chày; các dịch vụ giải trí ban đêm. Đồng thời phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các dự án về du lịch, nghỉ dưỡng để đảm bảo điều kiện trình UBND tỉnh Quảng Bình công nhận các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch./.

Hoàng Oanh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/du-xuan-den-quang-binh-659287.html