Du lịch Việt Nam bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm

Ngay trong những tháng đầu năm, các địa phương trên cả nước đã đón lượng lớn khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng chào đón năm mới và trải nghiệm các lễ hội đầu xuân. Đây là những tín hiệu tích cực để ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng về một năm phát triển bứt phá.

Việt Nam đặt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024. Ảnh: Bích Nguyên

Có mặt trên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang những ngày này, có thể dễ dàng bắt gặp những đoàn khách thuộc các quốc tịch khác nhau tới tham quan, vãn cảnh và trải nghiệm văn hóa của cư dân bản địa. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, văn hóa đặc sắc, đa dạng của các dân tộc thiểu số và nền ẩm thực phong phú, Công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn chưa bao giờ hết sức hút đối với các khách du lịch và nội địa.

Chúng tôi gặp chị Hellen, đến từ nước Anh tại hẻm Tu Sản, một trong những địa điểm check-in nổi tiếng ở miền đá Đồng Văn khi chị cùng 20 người bạn thực hiện chuyến đi phượt đến đây. Chị hào hứng cho biết: “Nhóm của tôi đã tới đây được 2 ngày. Tôi chưa từng đặt chân tới nơi nào có vẻ đẹp lạ lùng như vùng đất này. Khung cảnh núi non thật kỳ vĩ. Tôi và bạn bè đều choáng ngợp khi đi trên những cung đường uốn lượn, vượt qua nhiều dốc núi, trong đó có đèo Mã Pì Lèng. Người dân bản địa rất thân thiện, niềm nở, dừng chân ở bất cứ đâu, chúng tôi cũng được chào đón nồng nhiệt”.

Không chỉ khách quốc tế, nhiều du khách trong nước cũng đã chọn đến vùng đất địa đầu Tổ quốc ngay từ đầu năm. Anh Nguyễn Đình Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho hay: “Tôi nghe nói Hà Giang có nhiều cảnh đẹp nên đưa gia đình vượt hơn 2.000km tới đây và không bị thất vọng chút nào. Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa gạo nở rực rỡ ngay trên nền đá xám, con người thì thân thiện, quý khách. Chưa về nhưng chúng tôi đã hẹn ngày trở lại”.

Hà Giang là địa phương có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ, với những địa danh nổi tiếng như dốc Thẩm Mã, Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương, danh thắng quốc gia Cột cờ Lũng Cú, phố cổ thị trấn Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế luôn tạo sức hút lớn đối với khách du lịch. Nhờ công tác quảng bá tốt mà du lịch Hà Giang ngày càng khởi sắc. Theo chủ một homestay ở thị trấn Đồng Văn, từ năm 2023, khách tới Đồng Văn đã đông trở lại gần như trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Du khách tới đây lưu trú vào tất cả các ngày trong tuần nhưng đông nhất là thứ bảy và chủ nhật. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, riêng dịp nghỉ Tết Nguyên đán, khách du lịch đến Hà Giang là 141.200 lượt, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch ước đạt 350,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, tỉnh Cao Bằng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng cao kỷ lục trong 2 tháng đầu năm 2024 với mức tăng 84%. Hiệu quả kinh doanh du lịch cũng được nâng lên, công suất sử dụng phòng tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh Cao Bằng đón trên 48.200 lượt khách, tăng 37,7% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.000 lượt; doanh thu ước đạt 35 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ; công suất buồng phòng ước đạt gần 60%.

Còn tại Quảng Ninh, ngành du lịch đã ghi nhận các tín hiệu tích cực. Ngày 21/2/2024, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ đón và chào mừng 11 đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper race mùa giải 2023-2024 đến với vịnh Hạ Long. Đây chính là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh quảng bá hình ảnh điểm đến Hạ Long, Quảng Ninh với bạn bè và du khách quốc tế. UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay, 2 tháng đầu năm, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 3,44 triệu lượt, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt 644.000 lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 6.528 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn là một trong những điểm đến ưa thích của nhiều du khách khi đến với Hà Giang. Ảnh: Bích Nguyên

Là một trong những địa phương trọng điểm về du lịch, thành phố Đà Nẵng bước vào năm 2024 với việc triển khai nhiều dự án du lịch mới như triển khai phương án phố đi bộ Bạch Đằng; thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi; hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm trong lĩnh vực du lịch năm 2024; kế hoạch phát triển du lịch đường thủy nội địa giai đoạn 2024-2025. So với cùng kỳ năm 2023, tháng 2/2024, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, thu hút đông đảo khách du lịch đến với thành phố. Số lượng khách ở cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 2/2024, ước đạt 593.000 lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023; khách du lịch trong nước ước đạt 406.000 lượt, tặng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 187.000 lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành tháng 2/2024 của thành phố Đà Nẵng ước đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Với các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang có những bứt phá mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, thành phố mang tên Bác đã đón hơn 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023 và hơn 8 triệu lượt khách nội địa, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch từ đầu năm đến nay của địa phương này ước đạt hơn 44.700 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngay từ đầu năm 2024, các địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch diễn ra sôi động. Điều đó đã góp phần tạo ra nội lực tăng trưởng và thúc đẩy tốc độ phục hồi hoạt động du lịch nội địa và quốc tế. Để đón làn sóng khách trong mùa cao điểm du lịch mà trước mắt là kỳ nghỉ lễ 30/4, các địa phương đã xây dựng thêm sản phẩm du lịch mới, triển khai các gói kích cầu du lịch, tiếp tục thúc đẩy quảng bá hình ảnh, tăng cường liên kết vùng. Tín hiệu tích cực trong 2 tháng đầu năm cùng với các sự kiện du lịch hấp dẫn sắp diễn ra được kỳ vọng sẽ giúp ngành du lịch có một năm thành công rực rỡ, an toàn, vui tươi và hiệu quả.

Nhờ hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch cũng như sự nỗ lực của chính quyền và người dân nên số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2/2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 64,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Bích

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/du-lich-viet-nam-but-pha-manh-me-ngay-tu-dau-nam-post473921.html