Du lịch và lữ hành Trung Quốc có thể đạt 1,8 nghìn tỷ USD năm 2022

Nghiên cứu mới của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) tiết lộ, mức đóng góp của ngành Du lịch & Lữ hành Trung Quốc vào GDP có thể đạt 11 nghìn tỷ Nhân dân tệ (1,8 nghìn tỷ USD) trong năm nay, chỉ kém 5,2% so với mức trước đại dịch.

Vào năm 2019, trước khi đại dịch xảy ra, lĩnh vực Lữ hành & Du lịch của Trung Quốc đã đóng góp 11,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào GDP, tương đương với 11,6% nền kinh tế của đất nước.

Ngành du lịch và lữ hành Trung Quốc có thể đạt doanh thu 1,8 nghìn tỷ USD trong năm 2022

Tuy nhiên, vào năm 2020, đại dịch đã có tác động lớn đến ngành và đóng góp của Lữ hành & Du lịch cho nền kinh tế Trung Quốc đã giảm 59,9% đáng kinh ngạc, xuống còn 4,6 nghìn tỷ Nhân dân tệ.

Nghiên cứu mới nhất của cơ quan du lịch toàn cầu cho thấy, khi nền kinh tế quốc gia bắt đầu phục hồi, đóng góp của ngành này vào nền kinh tế đất nước và việc làm có thể đạt mức gần như trước đại dịch trong năm nay.

Nghiên cứu của WTTC cho thấy nếu Trung Quốc, với hơn 87% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, bắt đầu giảm bớt các hạn chế trong suốt cả năm, thì đóng góp của ngành vào GDP có thể đạt 11 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào năm 2022, chỉ kém 5,2% so với mức trước đại dịch.

Sau khi mất hơn 16 triệu việc làm vào năm 2020, khi các doanh nghiệp Lữ hành & Du lịch ở Trung Quốc bị thiệt hại nghiêm trọng do các hạn chế đi lại cứng rắn và đóng cửa biên giới hoàn toàn, hầu hết trong số này có thể được phục hồi nếu nước này tiếp tục tập trung vào lĩnh vực Lữ hành & Du lịch và đặc biệt là mở lại biên giới cho du khách quốc tế.

Ngành du lịch & lữ hành Trung Quốc có thể phục hồi hơn 14 triệu việc làm để đạt gần 81 triệu việc làm vào năm 2022 - chỉ thấp hơn 1,7% so với năm 2019.

Julia Simpson, Chủ tịch & Giám đốc điều hành WTTC, cho biết: “Trung Quốc là một nước đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực Lữ hành & Du lịch toàn cầu. Họ đã làm tốt việc thúc đẩy du lịch trong nước trong thời kỳ đại dịch, nhưng du lịch quốc tế đã dừng lại. Những lợi ích của việc mở cửa biên giới thể hiện sự thúc đẩy cả về kinh tế và công ăn việc làm”.

“Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi cho thấy năm 2022 có thể mang lại sự phục hồi mạnh mẽ cho Lữ hành & Du lịch trên toàn cầu, với nhu cầu tăng cao và tỷ lệ tiêm chủng đang thúc đẩy sự phục hồi của lĩnh vực thúc đẩy kinh tế này”, bà Simpson nói thêm.

Chủ tịch & Giám đốc điều hành WTTC nhấn mạnh, “Hàng triệu sinh kế phụ thuộc vào lĩnh vực Lữ hành & Du lịch đang phát triển mạnh, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước nếu chúng ta muốn phục hồi kinh tế hoàn toàn và mang lại tất cả việc làm đã mất”.

Phú Quốc Việt Nam là một trong những điểm đến tiềm năng hàng đầu châu Á

Dự báo du lịch ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Nghiên cứu của WTTC cho thấy, dự báo về khu vực Châu Á Thái Bình Dương có thể tích cực không kém, với lĩnh vực Lữ hành & Du lịch của khu vực cũng đang tiến gần đến mức trước đại dịch trong năm nay.

Theo nghiên cứu, đóng góp của ngành vào GDP của khu vực có thể đạt 20 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 2,9 nghìn tỷ USD), gần mức trước đại dịch, trong khi có thể đạt hơn 190 triệu việc làm mới, vượt qua con số năm 2019 và cung cấp thêm 5 triệu việc làm cho lĩnh vực.

Để đạt gần mức trước đại dịch trong năm nay, WTTC cho biết chính phủ Trung Quốc và các chính phủ trên toàn thế giới phải tiếp tục tập trung vào việc triển khai vắc xin và tiêm nhắc lại - cho phép những khách du lịch đã tiêm vắc xin đầy đủ có thể tự do di chuyển mà không cần xét nghiệm.

Cơ quan du lịch toàn cầu cũng kêu gọi các chính phủ loại bỏ các hạn chế chắp vá và cho phép du lịch quốc tế bằng cách sử dụng các giải pháp kỹ thuật số, để khách du lịch chứng minh tình trạng của họ một cách nhanh chóng, đơn giản và an toàn.

Kiều Anh (Theo wttc.org)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-lich-va-lu-hanh-trung-quoc-co-the-dat-18-nghin-ty-usd-nam-2022-post182193.html