Du lịch Trung Quốc thắng lớn trong dịp Tết Nguyên Đán

Lượng khách du lịch đổ về nhiều địa điểm trong nước đạt mức kỷ lục từ trước đến nay.

Các điểm du lịch tại Trung Quốc đã chứng kiến mức tăng đột biến du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 8 ngày, khi nước này đặt mục tiêu phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19.

Theo chính quyền Hải Nam, tỉnh này đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể lưu lượng hành khách, với mức tăng hơn 30% trong kỳ nghỉ lễ.

Các số liệu thống kê chính thức cũng cho thấy nửa triệu du khách đã đến thăm các điểm du lịch hàng đầu của Hải Nam, bao gồm những điểm được xếp loại AAAAA hoặc AAAA theo hệ thống xếp hạng quốc gia, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023 và 17% so với năm 2019.

Khách du lịch chụp ảnh tại TP du lịch Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Hôm thứ Tư, chính quyền tỉnh Hải Nam cho biết họ đang tìm cách sắp xếp thêm chuyến bay rời đảo, sau khi nhận được thông tin về tình trạng quá tải tại các sân bay, buộc du khách phải mua thêm vé hạng thương gia với giá lên đến 10.000 nhân dân tệ (1.390 USD).

Nhiều điểm du lịch tại những khu vực khác trên khắp Trung Quốc cũng chật cứng du khách trong dịp Tết.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin lượng đặt chỗ du lịch tại TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nơi nổi tiếng với các điểm tham quan văn hóa, đã tăng 317% so với cùng kỳ năm ngoái, với việc doanh số bán vé tại các điểm du lịch tăng đến 480% so với năm ngoái.

Hôm thứ Hai, thành phố này đã buộc phải mở cửa tháp trống, vốn đã bị đóng cửa trong một thập kỷ để tiến hành bảo tồn, nhằm chuyển hướng dòng khách du lịch.

Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô phía Đông Trung Quốc, ghi nhận gần 6 triệu du khách trong ba ngày đầu tiên của dịp Tết, tăng 327,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ctrip, công ty du lịch lớn nhất Trung Quốc, cho biết lượng đặt chỗ tại thành phố phía Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân đã tăng 40% so với ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán 2023. Tuy nhiên, thành phố này buộc phải đóng cửa nhiều điểm tham quan bắt đầu từ thứ Ba, do thời tiết ấm lên khiến điểm du lịch nổi tiếng về các cung điện băng và các tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết trở nên không an toàn đối với du khách.

Nằm ở phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, khu danh lam thắng cảnh Cửu Trại Câu, đã đón tổng cộng 28.407 khách du lịch vào thứ Hai, tăng 104,26% so với năm ngoái. Đây cũng là kỷ lục về số lượng du khách đến địa điểm này trong một ngày, khi vượt 31% so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2017. Khu vực này nổi tiếng với địa hình núi đá vôi và thác nước tuyệt đẹp.

Nhiều địa điểm du lịch cũng đã kín chỗ trong thời gian diễn ra lễ hội. Vé vào Bảo tàng Cố Cung tại Bắc Kinh, Bảo tàng phía Đông Thượng Hải và Bảo tàng Nam Kinh được bán hết cho đến 17/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.

Sự gia tăng đột biến về du lịch phần lớn là do kỳ nghỉ năm nay kéo dài hơn một ngày so với năm ngoái, cũng như sự phục hồi kinh tế sau khi dỡ bỏ các hạn chế Covid-19.

Ngoài ra, nhiều người dân Trung Quốc đã chọn đón Tết Nguyên đán ở nước ngoài so với những năm trước. Vào hôm thứ Hai, Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia cho biết ước tính trung bình hàng ngày có 1,8 triệu chuyến du lịch trong và ngoài nước dịp Tết, gấp 3,3 lần so với số liệu ghi nhận trong năm 2023, vượt qua mức 1,77 triệu được ghi nhận vào năm 2019.

Trung Quốc đang hướng đến sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Theo dự báo của công ty công nghệ Baidu, tổng số chuyến du lịch trong dịp tết năm nay sẽ tăng 40 chuyến so với năm ngoái.

Một báo cáo do Học viện Du lịch Trung Quốc công bố vào đầu tháng 2 đã dự đoán khách du lịch Trung Quốc sẽ thực hiện tới 6 tỷ chuyến đi nội địa trong năm nay, tương đương với mức được ghi nhận vào năm 2019.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/du-lich-trung-quoc-thang-lon-trong-dip-tet-nguyen-dan.html