Du lịch thân thiện với voi

Đắk Lắk không chỉ là 'thủ phủ' cà-phê của Việt Nam mà còn biết đến là 'xứ sở voi', vì sở hữu nhiều voi nhà cũng như quần thể voi rừng.

Tuy nhiên, hàng chục năm qua, do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là tình trạng khai thác dịch vụ du lịch cưỡi voi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của voi và đàn voi nhà không sinh sản được khiến số cá thể voi nhà ngày càng suy giảm. Trước thực tế này, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn đàn voi nhà, nhất là chuyển đổi mô hình du lịch từ cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đi đầu trong chuyển đổi mô hình du lịch từ cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak). Nhằm chung tay bảo vệ đàn voi nhà, vào ngày 10/2/2023, công ty đã dừng hoạt động cưỡi voi tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, thay vào đó là loại hình du lịch thân thiện với voi, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận, nhận được sự tán dương của du khách trong và ngoài nước. Từ đó đến nay, hoạt động du lịch thân thiện với voi như: chụp ảnh cùng voi, cho voi ăn, tắm cùng voi, cười cùng voi... diễn ra hằng ngày tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, thu hút đông đảo du khách đến với loại hình du lịch này.

Theo Nhandan.vn

Dưới đây là hoạt động du lịch thân thiện với voi tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn:

Tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn hiện có 5 con voi phục vụ các hoạt động du lịch thân thiện với voi.

Hằng ngày, đàn voi ở đây được trang trí, du khách đến ngắm voi, tìm hiểu về loài voi.

Các chú voi ở đây luôn được khoác trên mình tấm vải thổ cẩm để che nắng nóng và được vẽ hoa văn trên đầu và vòi rất đẹp.

Các nài voi điều khiển voi đến khu vực cho voi ăn và chụp hình với du khách.

Các cháu nhỏ rất yêu thích khi được cho voi ăn.

Đông đảo du khách, nhất là các bạn trẻ rất hứng thú khi ngắm voi và cho voi ăn.

Du khách đến với Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn đã quen dần với du lịch thân thiện với voi.

Một bạn trẻ tự chụp hình với voi.

Từ ngày chuyển sang mô hình du lịch thân thiện với voi, đàn voi ở Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn được chăm sóc ngày càng tốt hơn.

Đàn voi được cho ăn nhiều và khỏe mạnh hơn trước đây rất nhiều.

Hoạt động tắm cùng voi.

Hoạt động tắm cùng voi luôn được du khách yêu thích.

Một nài voi lấy tay khoát nước tắm mát cho voi.

Sau khi tắm cùng voi, đàn voi lội dưới sông Sêrêpốk để du khách ngắm voi.

Du lịch thân thiện với voi là hướng đi đúng, góp phần bảo tồn đàn voi nhà ở Đắk Lắk và hợp với xu thế du lịch nhân văn.

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giai-tri/du-lich-than-thien-voi-voi/209083.htm