Du lịch sôi động ngay từ đầu năm

Đầu Xuân Giáp Thìn 2024, du lịch Lào Cai đã có nhiều khởi sắc, nhiều điểm du lịch, khu vui chơi thu hút đông người dân và du khách.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thị xã Sa Pa và các khu - điểm du lịch đều chủ động tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch. Có thể kể đến như hoạt động vui xuân, đón tết và trò chơi dân gian; thiết kế tiểu cảnh trang trí, khánh tiết tại sân Quần, công viên văn hóa các dân tộc, đài phun nước, khu vực bờ hồ và các tuyến đường trung tâm thị xã. Khu du lịch Sun World Fansipan Legend Sa Pa đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách như: Khai niên đón lộc và Hội xuân mở cổng trời Fansipan; tham quan không gian văn hóa Bản Mây tại khu ga đi cáp treo; biểu diễn văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc và trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, leo cột mỡ…

Một số điểm tham quan mở cửa phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, như Cát Cát, cáp treo Fansipan, Hàm Rồng, thác Bạc. Các điểm du lịch còn lại đồng loạt mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 13/2/2024 (tức mùng 4 Tết). Các cơ sở kinh doanh, du lịch và dịch vụ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc niêm yết và bán đúng giá dịch vụ. Công suất buồng, phòng bình quân trong cả kỳ nghỉ tết đạt khoảng 70%, cao điểm ngày mùng 3 - 4 Tết đạt 98%.

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sa Pa

Không chỉ Khu Du lịch quốc gia Sa Pa đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ tết, các điểm du lịch tâm linh như đền Thượng (thành phố Lào Cai), đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên) mỗi ngày cũng đón hàng nghìn du khách đến tham quan, chiêm bái, trong đó thành phố Lào Cai đón 123.600 lượt khách; huyện Bắc Hà đón 25.000 lượt khách; huyện Bảo Yên đón 31.500 lượt khách; huyện Bát Xát đón 12.500 lượt khách...

Đặc biệt, một số điểm du lịch cộng đồng cũng được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ tết. Bà Nguyễn Thị San, chủ cơ sở homestay tại xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên) cho biết: Năm nay, lần đầu tiên homestay có khách đặt lịch nghỉ và đón tết cùng gia đình. Chúng tôi rất vui vì những nỗ lực bảo tồn không gian văn hóa dân tộc của bà con trong suốt thời gian qua đã được nhiều du khách biết tới. Tôi đã chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất cũng như tinh thần đón tiếp, phục vụ nên du khách rất hài lòng với những trải nghiệm tại địa phương.

Du lịch Lào Cai khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm, bởi những ngày đầu xuân, nhiều địa phương đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân cũng như thu hút du khách. Ngoài ra, thời gian nghỉ tết dài cùng với thời tiết thuận lợi cũng là lợi thế để thu hút du khách.

Ông Lại Vũ Hiệp, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội đầu năm, các hoạt động quảng bá, kết nối, xúc tiến du lịch cũng được tỉnh Lào Cai đẩy mạnh, đặc biệt là tái khởi động các tour du lịch với Trung Quốc.

Với những tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm, hy vọng đây sẽ là bước đệm để Lào Cai tiến tới mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách trong năm 2024.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-lich-soi-dong-ngay-tu-dau-nam-post380192.html