Du lịch núi Bà Đen

QĐND - Núi Bà Đen cách thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) 11km về phía đông bắc. Nhìn từ xa, núi Bà Đen như một chiếc nón úp trên cánh đồng xanh bằng phẳng. Núi Bà Đen trải rộng 24km², cao 986m (cao nhất Đông Nam Bộ), cách TP Hồ Chí Minh 110km. Núi Bà Đen còn có cái tên rất thơ mộng là “Vân Sơn”, vì thường xuyên có mây mù bao phủ. Hằng năm, nơi đây thu hút khá nhiều du khách thập phương đến tham quan, bởi phong cảnh núi non hùng vĩ, nhiều hang động, nhiều ngôi chùa nguy nga tráng lệ.

Để thuận tiện cho du khách đi lại, hệ thống cáp treo ở Khu du lịch núi Bà Đen cũng khá hiện đại, với tổng chiều dài 1.112m, gồm 37 ca-bin, mỗi ca-bin chở được 8 hành khách/lượt trong thời gian 18 phút/lượt. Ngồi trên cáp treo độ cao khoảng 600m, ngắm nhìn quang cảnh núi Bà Đen hùng vĩ với rừng xanh ngút ngàn xen lẫn vườn hoa, cây cảnh rất nên thơ bên sườn núi.

Nhiều ngôi chùa tráng lệ ở Khu di tích núi Bà Đen.

Cáp treo hiện đại, tiện lợi.

Thơ mộng ngắm thiên nhiên.

Hệ thống máng trượt bao quanh những lùm cây xanh dịu mát.

Phóng sự ảnh của NGUYỄN TUẤN HUY

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/du-lich-nui-ba-den/316601.html