Du lịch nội địa dịp 30/4 có thể giảm khoảng 20%

Giá vé máy bay dịp 30/4 tăng nóng khiến các địa điểm du lịch xa nhà không còn nằm trong sự lựa chọn của nhiều khách hàng. Đồng thời, lượng khách đặt tour nội địa bao gồm vé máy bay cũng giảm 50% so với năm ngoái.

Tại miền Bắc, lượng khách đặt phòng tăng mạnh ở Cát Bà, Quảng Ninh, Sầm Sơn, Sa Pa, Vân Đồn. Mũi Né và Vũng Tàu là những điểm đến được hỏi đặt phòng nhiều nhất tại miền Nam. Trong khi đó, ở các địa phương như Nha Trang, lượng phòng trống vẫn còn khá nhiều.

Năm nay, xu hướng các nhóm gia đình thuê homestay gần nhà gia tăng bởi giá cả hợp lý và có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân cùng với chi phí thấp. Bên cạnh đó, du lịch nước ngoài cũng là phương án được nhiều du khách tính đến. Chi phí trọn gói cho các tour du lịch đến những quốc gia gần Việt Nam có mức giá tương đương với du lịch trong nước nếu di chuyển bằng máy bay.

Nhiều chuyên gia dự đoán, năm nay, du lịch nội địa dịp 30/4 có thể giảm khoảng 20% về lượt khách và doanh thu.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/du-lich-noi-dia-dip-30-4-co-the-giam-khoang-20-226646.htm