Du lịch Khánh Hòa thu trên 950 tỷ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt 631.488 lượt với doanh thu đạt trên 950 tỷ đồng.

Du lịch thắng lớn

Chuẩn bị kết thúc chuyến du Xuân tại Nha Trang - Khánh Hòa, gia đình chị Hạnh Nguyện đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết, gia đình chị đi tàu hỏa đến ga Nha Trang vào sáng mùng 2 Tết và sẽ trở lại TP vào đêm mùng 6.

Những ngày Tết gia đình chị Nguyện đã chọn đi tham quan các điểm đến nổi tiếng trong TP Nha Trang, đi tour biển đảo, tắm bùn, Vinpearl Harbour, nhà hát Đó… và “khám phá” các quán hải sản.

Nhiều chương trình Tết Giáp Thìn 2024 hấp dẫn tại Nha Trang - Khánh Hòa. (Ảnh: VinWonders Nha Trang)

“Do kỳ nghỉ Tết dài ngày, cùng với việc học sinh vào học muộn nên gia đình tôi đã chọn Nha Trang để tham quan du lịch trong 5 ngày. Do đặt vé tàu và đặt phòng sớm nên giá cả không tăng nhiều. Năm nay, Nha Trang rất đông khách nhưng các điểm vui chơi, ăn uống… vẫn không có sự chen lấn và chặt chém. Gia đình tôi khá hài lòng với chuyến đi này” – chị Hạnh Nguyện cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, nhiều đoạn trên đường biển Trần Phú các phương tiện nối dài nhiều km. Lực lượng cảnh sát giao thông phải có mặt để điều tiết tại các nút giao với đường Trần Phú. Các khách sạn 4-5 sao gần như không còn phòng trống, riêng khách sạn 1-2 sao vẫn có nhiều phòng trống.

Anh Xuân Huy đến từ Đồng Nai cho biết, khi tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, Vĩnh Hảo – Phan Thiết được nâng tốc độ tối đa từ 80km/h lên 90km/h gia đình tôi đã chọn nghỉ Tết 4 ngày 3 đêm tại Nha Trang.

“Chúng tôi mất khoảng 5 giờ để di chuyển từ Đồng Nai đến Nha Trang để các con tắm biển và vui chơi. Nha Trang có rất đông du khách và các ô tô nhưng không quá tải. Chúng tôi vẫn di chuyển được và vẫn tìm được những quán ăn và chỗ chơi vừa ý” – anh Xuân Huy nhận định.

Các phương tiện lưu thông trên đường biển Trần Phú tăng đột biến vào mùng 4 và mùng 5 Tết. (Ảnh: Trung Nhân)

Ông Trần Minh Ánh - quản lý hàng Lương Sơn Cảng trên đường Hùng Vương, TP Nha Trang cho biết, lượng khách Tết khá đông, ngoài khách nội địa còn rất đông du khách quốc tế.

“Để phục vụ tốt trong dịp Tết Nguyên đán chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hải sản tươi sống trước đó. Đồng thời, động viên và tăng lương cho nhân viên làm việc trong những ngày Tết” – ông Ánh chia sẻ.

Nhiều hoạt động sôi nổi

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có 7 ngày nghỉ (từ ngày 8 đến 14/2, tức từ 29 âm lịch đến mùng 5 Tết) đủ để các nhóm gia đình, bạn bè thực hiện những chuyến du Xuân đón Tết. Đây cũng là cơ hội để các điểm du lịch tại Nha Trang – Khánh Hòa thu hút khách.

Hơn 50.000 khách quốc Tết đến Nha Trang - Khánh Hòa trong 7 ngày Tết. (Ảnh: Trung Nhân)

Theo đó, tổng lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt 631.488 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 79,73%. Trong đó, chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết với công suất phòng khoảng trên 80% tại một số khách sạn khu vực trung tâm TP, các khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao khu vực ven biển có công suất trên 90%. Doanh thu ngành du lịch đạt trên 950 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, để có được kết quả trên, các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có sự chuẩn bị tốt nhất về nhân lực, tích cực chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đẹp, không gian xanh đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều sự kiện lớn phục vụ người dân và du khách tại Quảng trường 2/4, như chương trình ca múa nhạc thời trang đặc biệt “Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Thìn” năm 2024 và tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút vào thời khắc giao thừa.

Hai du khách Hàn Quốc hòa vào dòng người đón thời khắc giao thừa tại TP Nha Trang. (Ảnh: Trung Nhân)

Cùng với đó là các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, như: biểu diễn nghệ thuật “Lân – Sư – Rồng” vào tối mùng 1 Tết; chương trình biểu diễn tổng hợp Tuồng và Dân ca “Khánh Hòa quê em” vào tối mùng 2 Tết; chương trình biểu diễn ca múa nhạc “Xuân quê hương” vào tối mùng 3 Tết; biểu diễn vở dân ca kịch bài chòi “Thầy Khóa làng tôi” vào tối mùng 4 Tết; biểu diễn thi đấu cờ người từ mừng 3 đến mùng 5 Tết…

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết thêm, nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, ngăn chặn tình trạng tăng giá, ép giá khách du lịch, Sở đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-SDL ngày 9/1/2024 về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp Tết.

Theo đó Đoàn Thanh tra đã tổ chức kiểm tra tại khu vực bến tàu du lịch và các khu, điểm du lịch đối với 6 tổ chức kinh doanh du lịch và 6 hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời, Tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa thắng lớn ngày đầu năm. (Ảnh: VinWonders Nha Trang)

“Trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Du lịch đã tăng cường nhân lực bố trí người trực điện thoại đường dây nóng Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch 0947.528.000 và *2258 (24/24) để tiếp nhận phản ánh của du khách và bố trí người trực tại Trạm thông tin hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú từ 8 giờ 00 đến 21 giờ 00 hàng ngày.

Qua đó, đường dây nóng đã tiếp nhận và xử lý 4 vụ việc phản ánh của khách du lịch. Ngoài ra, đa số nhu cầu chung chủ yếu của khách đề nghị cung cấp thông tin về các khu, điểm tham quan, vui chơi giải trí ở Nha Trang, tuyến đường, điểm thu đổi ngoại tệ...” – bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết.

Trung Nhân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/du-lich-khanh-hoa-thu-tren-950-ty-trong-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024.html