Du lịch dịp tết Bính Thân: Khởi đầu suôn sẻ

Những ngày đầu năm Bính Thân 2016, các trung tâm du lịch nổi tiếng trên cả nước đã đón nhiều đoàn khách quốc tế "xông đất", những điểm vui chơi tại các thành phố lớn cũng thu hút đông đảo du khách nội địa. Sự khởi đầu suôn sẻ hứa hẹn một năm thành công cho ngành Du lịch.

Nơi nơi đón khách

Sáng mùng 1 Tết (ngày 8-2), ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức đón 180 du khách quốc tế đến "xông đất". Đây là những hành khách đi chuyến bay Macao - Đà Nẵng của hãng Hàng không Jestar Pacific. Chiều cùng ngày, chuyến tàu Libra Superstar chở theo 1.200 hành khách cũng cập cảng Tiên Sa. Theo Sở VH,TT&DL Đà Nẵng, trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân, tổng lượng khách đến tham quan du lịch thành phố ước đạt 213.000 lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Tại Nha Trang, tàu du lịch Viễn dương Volendam (Hà Lan) cập cảng Nha Trang vào sáng mùng 1 Tết, chở theo 1.400 du khách và hơn 600 thuyền viên "xông đất" thành phố biển xinh đẹp. Đoàn khách đã lên bờ tham quan một số điểm đến hấp dẫn tại thành phố như Tháp bà Ponagar Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, chùa Long Sơn...

Theo số liệu từ Sở VH,TT&DL Khánh Hòa, dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Sân bay Cam Ranh lần lượt đón tổng cộng 182 chuyến bay quốc tế, khách du lịch đến Nha Trang để nghỉ dưỡng, hầu hết là người Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám những ngày đầu xuân Bính Thân 2016. Ảnh: Bùi Tuấn

Tại Hà Nội, sau nhiều ngày lạnh giá, từ 29 Tết, thời tiết đẹp kéo dài suốt nhiều ngày sau đó, rất phù hợp với việc du xuân. Chính vì vậy, số người đến vui chơi tại các công viên như Thủ Lệ, Cầu Giấy, Bách Thảo... khá đông. Hệ thống cụm rạp chiếu phim lớn tại Lotte, BigC, Royal City... thu hút lượng lớn bạn trẻ. Tại TP Hồ Chí Minh, lượng khách đổ về những điểm vui chơi trong trung tâm thành phố như đường hoa Nguyễn Huệ, Thảo Cầm Viên, Công viên Suối Tiên... lên tới hàng vạn người.

Đáng chú ý, trong dịp tết Nguyên đán, Công ty lữ hành Saigontourist phục vụ tổng cộng hơn 39.000 du khách trong nước và quốc tế tham gia các hành trình du xuân, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, từ ngày mùng 1 Tết đến mùng 6 tháng Giêng, công ty có kế hoạch đón và phục vụ hơn 90 đoàn khách (800 khách từ Pháp, Đức, Nga, Mỹ...) đến Việt Nam với mục đích trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng trong ngày Tết của người Sài thành.

Hanoi Red Tours phục vụ khoảng 2.500 khách riêng trong dịp tết Bính Thân, trong đó có 2 tour charter đi Hàn Quốc vào ngày 27 và 28 tháng Chạp (5 và 6-2) với giá ưu đãi: giảm đến 6.000.000 đồng so với bình thường (tour 6 ngày có giá 14.900.000 đồng/khách và tour 4 ngày có giá 11.490.000 đồng/khách).

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội cho biết: Tính từ mùng 1 Tết đến mùng 4 tháng Giêng, Vietravel phục vụ khoảng 20.000 lượt khách (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước). Lượng khách du lịch trong nước tương đương khách du lịch nước ngoài. Năm nay, kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, do đó, các tour có lịch trình từ 4 ngày đến 10 ngày được du khách quan tâm đăng ký nhiều hơn. Ngoài ra, dịp Tết năm nay trùng với ngày lễ Valentine 14-2, do vậy, bên cạnh các nhóm gia đình, bạn bè, lượng khách đăng ký theo cặp đôi đi du lịch tại những địa điểm lãng mạn cũng tăng.

Giá tour tăng

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Hanoi Red Tours cho biết, so với ngày thường, giá một số tour trong dịp Tết tăng 10-20%. Chẳng hạn, tour đi Thái Lan có giá tăng khoảng 2 triệu đồng, nguyên nhân là giá vé máy bay tăng. Tại Vietravel Hà Nội, giá tour tết Âm lịch tăng khoảng 15% so với ngày thường nhưng gần như không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Với Vietrantour, theo Phó Giám đốc Phạm Bích Ngọc, giá tour tết Bính Thân tăng 20 - 30% so với ngày thường, tuy nhiên, một số tour có giá tốt hơn cùng kỳ năm ngoái, chẳng hạn tour nội địa cụm ngắm hoa đào rừng, hoa mận trên khắp vùng rẻo cao Đông - Tây Bắc.

Những ngày qua, tình hình "chặt chém" khách du lịch đã có biểu hiện giảm dù tại một số nơi vẫn còn hiện tượng nâng giá dịch vụ. Tại Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng... cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp du khách bị các nhà hàng, khách sạn "chặt chém". Tuy nhiên, tại nhiều điểm phục vụ những món ăn dân dã "chống ngán" vào ngày Tết đã có hiện tượng "đội giá" đáng kể. Một bát bún ốc, bún riêu tại khu vực Đường Thành, Hàng Bông, Hàng Bè, Cầu Gỗ... (Hà Nội) ngày thường có giá 30.000 đồng/bát, nay có thể được bán với giá gấp đôi, ngay cả cốc trà đá cũng có thể được "hét" 10.000 đồng. Nạn "chặt chém" tại các bãi gửi xe vẫn hoành hành. Tại TP Hồ Chí Minh, thông tin cho thấy nhiều bãi giữ xe ở trong tình trạng quá tải, xuất hiện tình trạng thu tới 20.000 đồng/xe.

Trong dịp tết Bính Thân, tại Hà Nội, "điểm nóng" về an ninh trật tự vào mỗi dịp đầu xuân là Phủ Tây Hồ đã được giải quyết. Có được điều này là nhờ sự xuất hiện mô hình trông xe miễn phí đầu tiên do Quận đoàn Tây Hồ phối hợp với Công an quận triển khai. 50 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên đã thay nhau trông giữ xe miễn phí và hướng dẫn cách đi lại quy củ cho người dân đi lễ tại Phủ Tây Hồ kể từ ngày 29 Tết tới hết tháng Giêng, Nhờ đó, năm nay không còn cảnh chủ bãi giữ xe "chặt chém" tới 100.000 đồng/xe máy như từng thấy trong các năm trước đây.

Nhìn chung, tình hình du lịch trong những ngày đầu xuân Bính Thân 2016 trên cả nước tương đối thuận lợi - tín hiệu tốt đối với ngành "công nghiệp không khói".

307.617 lượt du khách đến Hà Nội dịp tết Nguyên đán Bính Thân

(HNM) - Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày, từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến mùng 5 tháng Giêng năm Bính Thân, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 307.617 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015.

Lâm Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/824793/du-lich-dip-tet-binh-than-khoi-dau-suon-se