Du lịch Cù lao Mây sẵn sàng chào đón du khách dịp Tết

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, các khu, điểm du lịch sinh thái miệt vườn, vui chơi giải trí ở Cù lao Mây, xã Lục Sĩ Thành và xã Phú Thành, huyện Trà Ôn đang khẩn trương nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên để sẵn sàng đón khách du lịch.

Huyện Trà Ôn hiện có 01 khu du lịch, 03 cơ sở du lịch sinh thái miệt vườn và 02 homestay. Năm 2023, toàn huyện đón 19.880 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn, di tích lịch sử, đình, chùa. Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển du lịch tại địa phương. Để phục vụ nhu cầu của du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn các cơ sở du lịch khẩn trương trang trí các tiểu cảnh đẹp mắt và nỗ lực tạo ra các sản phẩm mới phục vụ du khách.

Điển hình là cơ sở du lịch sinh thái miệt vườn Cù lao Mây điểm Tám Trong vừa trang trí lại cổng chào đón khách khang trang, tạo vẻ mỹ quan để khách chụp hình lưu niệm và xây dựng khu nhà chờ thoáng mát cho khách dừng chân, nghỉ ngơi. Đồng thời, chỉnh trang, cắt tỉa cây kiểng, trồng hoa tạo cảnh quan thoáng đãng; sửa chữa, thay thế các thiết bị và xây dựng mới 04 phòng ăn phục vụ du khách.

Anh Nguyễn Văn Nghiêm - hộ kinh doanh điểm Tám Trong cho biết: “Thời điểm này điểm du lịch của gia đình tôi đã chỉnh trang xong và bắt đầu nhận lịch khách đặt tham quan, vui chơi dịp Tết, khi khách đặt lịch sớm, cơ sở sẽ có nhiều ưu ái để chuẩn bị chu đáo các dịch vụ đi kèm; chất lượng phục vụ sẽ tăng lên và tôi cam kết sẽ không tăng giá các dịch vụ. Khi du khách có nhu cầu tham quan các điểm di tích, làng nghề bánh tráng Cù lao Mây, tôi sẽ liên kết với địa phương dẫn đoàn tham quan, tạo không khí vui tươi cho du khách”.

Chị Nguyễn Thị Tuyền - Quản lý Khu du lịch Chợ nổi Trà Ôn cho biết: “Với tâm thế chủ động và quyết tâm cao, Khu du lịch sẵn sàng chào đón, phục vụ du khách gần xa trong dịp Tết. Hiện khu du lịch đã trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, gắn liền các hình ảnh Tết đến -Xuân về, cảnh sông nước miền tây, nhiều khu trò chơi, trải nghiệm thực tế hấp dẫn… và các món ăn đặc trưng vào ngày Tết, với mong muốn khách du lịch đến đây sẽ cảm nhận được sự bình yên qua phong cảnh thiên nhiên hữu tình, gần gũi, thân thiện. Khu du lịch đang cố hoàn thiện, tạo ra nhiều sân chơi giải trí cũng như các khu check-in đẹp theo từng thời điểm để quý khách có thể lưu giữ được những khoảnh khoắc tuyệt vời cùng gia đình và bạn bè thật vui tươi, lành mạnh, an toàn”.

Hiện các khu, điểm du lịch, homestay trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành các điều kiện để đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Để các hoạt động du lịch diễn ra an toàn, vui tươi, mang lại niềm vui cho du khách, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giá cả, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an toàn phương tiện vận chuyển, công tác điều hành sắp xếp ra vào, đậu đỗ xe, tàu tại các bến bãi, bến cảng thủy nội địa và tại các điểm tham quan theo quy định; không để xảy ra tình trạng chèo kéo, đeo bám, quấy nhiễu du khách. Chú trọng tới hoạt động quảng bá điểm du lịch hấp dẫn, các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, độc đáo của địa phương phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Riêng các xã Lục Sĩ Thành và xã Phú Thành tích cực trồng và chăm sóc cây cảnh, đường hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trà Ôn cho biết: “ Để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 những điểm du lịch đang sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan, trải nghiệm. Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán số lượng khách du lịch đến các điểm du lịch sẽ tăng lên, huyện đang phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở du lịch và nhân viên phục vụ nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn tính mạng, tài sản của du khách, không tự ý nâng giá phòng và các hoạt động dịch vụ du lịch. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ tạo sự thoải mái phấn khởi, an toàn cho du khách tại mỗi điểm đến. Qua đó, lan tỏa các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của các điểm tham quan, cơ sở lưu trú nhằm thu hút du khách tham quan, du lịch văn hóa tâm linh, dịp tết Nguyên đán, xuân Giáp Thìn 2024”.

Với sự khởi động tích cực mang nhiều quyết tâm của các cấp ngành, địa phương và cơ sở du lịch trên địa bàn huyện đã sẵn sàng đón và phục vụ du khách mọi miền về với quê hương Trà Ôn. Tin tưởng du khách sẽ có nhiều trải nghiệm hấp dẫn, thú vị trong dịp Tết Nguyên đán tại Cù lao Mây. Qua đó, góp phần tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách, thúc đẩy du lịch của huyện Trà Ôn ngày càng phát triển.

Tố Loan/Vinhlongtourist.vn

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/du-lich-cu-lao-may-san-sang-chao-don-du-khach-dip-tet-704608.html