Du khách liều mạng chụp ảnh ở đệ nhất cung đường đèo Đà Lạt

Dù tuyến đường đèo Prenn được xây dựng các điểm dừng xe và vịnh để vãn cảnh, nhưng nhiều bạn trẻ lại thích đứng giữa dải phân cách đường đèo để chụp ảnh, kể cả ban ngày lẫn ban đêm.

Cung đường đèo sau khi sửa chữa, nâng cấp đã trở thành điểm check-in của nhiều du khách. Tuy nhiên, du khách nên dừng, đỗ xe và chụp ảnh ở những vị trí an toàn.

Đà Lạt có đèo Prenn vô cùng nổi tiếng và được mệnh danh là đệ nhất đường đèo của thành phố ngàn hoa. Đây là một trong những cung đường chính dẫn vào Đà Lạt.

Con đèo này nằm trên QL20, thuộc địa phận phường 3, TP Đà Lạt. Từ đây, đi thêm khoảng 12km nữa là vào trung tâm thành phố. So với những con đèo khác ở Đà Lạt, đèo Prenn không dài nhất, không nguy hiểm nhất nhưng lại được đánh giá là đẹp nhất.

Sau một thời gian nâng cấp, mở rộng, toàn tuyến đèo Prenn mới, rộng thênh thang với mặt đường đẹp mắt đã chính thức thông xe, đưa vào phục vụ nhân dân. Cung đèo đã rộng rãi hơn với bề rộng mặt đường lên đến 14,5m và 4 làn xe. Ngoài ra, trên tuyến đường còn được xây dựng các điểm dừng xe và vịnh để vãn cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan. Dự án nâng cấp và mở rộng đèo Prenn được Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 553 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, có không ít du khách đã liều mạng đứng giữa dải phân cách đường đèo để chụp ảnh, kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Thậm chí, để lấy được cảnh rừng thông 3 lá cổ thụ trên đèo, nhiều bạn trẻ đã ngồi sát mép ta luy dương đèo Prenn cao khoảng 5 m để check-in, chỉ một chút sai sót là rất nguy hiểm.

N.N

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/du-khach-lieu-mang-chup-anh-o-de-nhat-cung-duong-deo-da-lat-c2a70839.html