Du khách Đà Lạt mong ngóng hoa mai anh đào bung nở

Cứ vào khoảng đầu tháng 1 hàng năm, hoa mai anh đào Đà Lạt lại bung nở rực rỡ khắp nơi. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết lạnh nên mai anh đào nở chậm. Nhiều du khách mong ngóng mai anh đào bung nở để kịp check-in mùa du lịch trước và sau Tết Nguyên đán.

VIDEO: Du khách Đà Lạt mong ngóng hoa mai anh đào bung nở

Ghi nhận tại một số địa điểm ngắm mai anh đào quen thuộc và nổi tiếng được người dân và du khách tìm đến ngắm, chụp ảnh vào mỗi năm như đường Trần Hưng Đạo, Hồ Xuân Hương, Đồi chè Cầu Đất... năm nay hoa nở muộn và không được rực rỡ như những năm trước.

Tuy nhiên, dọc những cung đường từ Quốc lộ 27, Đồi chè Cầu Đất kéo dài về đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt), du khách vẫn có thể bắt gặp một số cây mai anh đào đang nở hoa ven đường.

Hoa mai anh đào tại Đà Lạt có đặc điểm vỏ bóng, lá có răng dài và trên bề mặt phủ một lớp lông mịn. Mặc dù thân thuộc giống đào mận, nhưng hoa lại thuộc dạng đơn năm cánh giống hoa mai. Chính vì thế mà được gọi với cái tên “vừa đào vừa mai” là mai anh đào.

Khác những năm trước, các địa điểm trên đông kín khách du lịch đứng chụp ảnh. Năm nay, nhiều du khách đến hầu như chỉ lướt qua các vườn mai anh đào và chụp ít tấm hình rồi đi những địa điểm khác.

Chị Nguyên Huỳnh, du khách đến từ TP HCM, cho biết đã háo hức chờ đợi mùa hoa mai anh đào nở nhưng năm nay hoa nở muộn nên chị không chụp được nhiều hình.

Một số cây mai anh đào tại hẻm 31 Sào Nam, phường 11, TP Đà Lạt đã bắt đầu nở lai rai.

Du khách tranh thủ chụp hình với hoa mai anh đào tại Đồi chè Cầu Đất. Năm nay, nhiều cây mai anh đào lên chồi và mọc lá xen với hoa khá nhiều khiến cây bớt đi mấy phần rực rỡ.

Anh Nguyễn Đức Tiến (ngụ phường 9, TP Đà Lạt) chia sẻ: "Mình đang rất mong chờ và đếm từng ngày đợi mai anh đào nở rộ nhưng hiện tại có nhiều cây mai anh đào chưa rộ hết bông mà đã ra lá xanh thì khó có hoa nở cả một đồi hoặc một con đường được".

Cũng theo anh Tiến, nếu như Đà Lạt tiếp tục nắng ấm thì những khu vực như Mộng Đào Nguyên, hồ Xuân Hương... hoa sẽ bung nở vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kim Ngân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/du-khach-da-lat-mong-ngong-hoa-mai-anh-dao-bung-no-196240113162107181.htm