Dự báo thời tiết 19/2: Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ có tăng nhẹ

Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt có tăng nhẹ trong hôm nay, trưa chiều nhiều nắng; nhưng sương mù rải rác vẫn có khả năng xuất hiện vào sáng sớm. Ở TP.HCM hay các tỉnh khác của Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa nên cảm giác vẫn khá oi bức.

BẮC BỘ SƯƠNG MÙ VÀ SƯƠNG MÙ NHẸ RẢI RÁC

Hôm nay, Bắc Bộ khả năng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, lạnh về đêm và sáng. Trong ngày khả năng có những cơn mưa bất chợt nhưng lượng không đáng kể. Trưa chiều giảm mây, trời có nắng. Mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phổ biến 18-30 độ C. Riêng phía Tây Bắc Bộ nhiệt nhỉnh hơn, có nơi trên 33 độ C.

TRUNG BỘ NGÀY NẮNG

Với Bắc Trung Bộ khả năng cũng xuất hiện sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng với mức nhiệt phổ biến từ 19-32 độ C. Còn từ Đà Nẵng - Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt từ 21-32 độ C.

ĐẢM BẢO KHOẢNG CÁCH AN TOÀN KHI DI CHUYỂN

Tình trạng sương mù và mưa phùn tiếp diễn kết hợp mưa nhỏ vài nơi khi nhu cầu đi lại du xuân tăng cao sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an toàn trong quá trình di chuyển. Để đảm bảo an toàn người dân nên đi chậm, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, rà nhẹ phanh tay đặc biệt khi di chuyển tại cung đường đèo núi.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG NHIỀU

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nhiều, một vài nơi ở Đông Nam Bộ như TP.Biên Hòa, Thủ Dầu Một, TP.HCM nắng nóng cục bộ, cao nhất ở ngưỡng 35-37 độ C. Các nơi khác của Nam Bộ từ 32-35 độ C. Ở Tây Nguyên, các tỉnh Kon Tum, Pleiku, Buôn Mê Thuột trời dịu hơn do lợi thế địa hình, mức nhiệt trong khoảng 16-32 độ C, có nơi cao hơn. Người dân nên chú ý thoa kem chống nắng, đeo kính râm và mặc áo dài tay để tránh tác động của tia UV tới da và mắt.

TRUNG BỘ NGÀY NẮNG

Với Bắc Trung Bộ khả năng cũng xuất hiện sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng với mức nhiệt phổ biến từ 19-32 độ C. Còn từ Đà Nẵng - Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt từ 21-32 độ C.

BẮC BỘ SƯƠNG MÙ VÀ SƯƠNG MÙ NHẸ RẢI RÁC

Với Bắc Bộ khả năng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, lạnh về đêm và sáng. Trong ngày khả năng có những cơn mưa bất chợt nhưng lượng không đáng kể. Trưa chiều giảm mây, trời có nắng. Mức nhiệt tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phổ biến 18-30 độ C. Riêng phía Tây Bắc Bộ nhiệt nhỉnh hơn, có nơi trên 33 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Thời tiết biển, hôm nay huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió đông nam cấp 3- 4, sóng biển cao từ 0,5-1,5m. Huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Tầm nhìn cả hai quần đảo đều trên 10km, an toàn cho tàu thuyền hoạt động.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/du-bao-thoi-tiet-19-2-bac-bo-va-trung-bo-nhiet-do-co-tang-nh-211058.htm