Dự báo thời tiết 10 ngày tới (11-19/2): Bắc Bộ, Nghệ An-Quảng Bình trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại; Trung Bộ mưa to cục bộ; Đông Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết từ đêm 11/2 đến ngày 19/2: Bắc Bộ, Nghệ An-Quảng Bình, sáng và đêm trời rét, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng. Quảng Trị-Bình Định, đêm 11/2, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Khu vực khác ngày nắng.

Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ đêm 11/2 đến ngày 19/2, đêm và sáng trời rét, trưa, chiều trời nắng, sáng sớm có sương mù.

Dự báo thời tiết các khu vực đến ngày 11/2

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

- Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình: Có mưa vài nơi. Trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định: Có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to. Quảng Trị trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm không mưa, ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 11/2 đến ngày 19/2

- Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Bình: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định: Đêm 11/2 có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực ngày mùng 1 Tết (10/2)

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 12-14 độ; phía Nam 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Miền Đông 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; miền Tây 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Tin dự báo mưa giông và mưa lớn cục bộ khu vực Trung Bộ

Hiện nay (10/2), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào.

Dự báo:

Ngày và đêm 10/2, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và giông với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-10-ngay-toi-11-192-bac-bo-nghe-an-quang-binh-troi-ret-vung-nui-ret-dam-ret-hai-trung-bo-mua-to-cuc-bo-dong-nam-bo-nang-nong-260527.html