Dự án trà gạo trái cây đạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp Trường ĐH Nguyễn Trãi

Sáng ngày 5/1, Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 với chủ đề: 'Biến ý tưởng thành hiện thực'.

Hưởng ứng Quyết định 844/QĐ-TTg đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 với 4 mục tiêu chính: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp; Hoàn thiện hệ thống pháp lý; Thiết lập cổng thông tin khởi nghiệp và Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp... Trường Đại học Nguyễn Trãi đã phát động Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 với chủ đề: “Biến ý tưởng thành hiện thực”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên đam mê khởi nghiệp thể hiện và phát triển tài năng của mình.

Toàn cảnh chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 với chủ đề “Biến ý tưởng thành hiện thực”.

Tham dự chương trình chung kết, về phía Trường Đại học Nguyễn Trãi có sự hiện diện của: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Nhà sáng lập, Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Trần Sâm - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Đào tạo và Khoa học Công nghệ; Thạc sĩ Trần Văn Tuyến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi; Tiến sĩ Phạm Văn Minh - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh - Trưởng Ban tổ chức; ông Trần Tuấn Linh - Giám đốc Viện Khởi nghiệp sáng tạo Inis.

Về phía các đơn vị bảo trợ truyền thông có sự tham gia của: Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam; Nhà báo Bá Vũ, Trưởng ban Thương hiệu - Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật.

Về phía các doanh nghiệp, nhà tài trợ, giám khảo vòng chung kết có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huyền - Nguyên Trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Chủ biên giáo trình Khởi nghiệp kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Ông Đinh Trọng Nguyên - Phó chủ tịch câu lạc bộ CEO Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Phú Gia (xuất nhập khẩu sơn Ô tô và sơn tàu biển); Bà Ngô Thanh Phương - CEO Công ty Cổ phần Câu chuyện xanh, giám khảo, nhà tài trợ chương trình; Ông Trịnh Ngọc Trúc - Phó Giám đốc Công ty Công nghệ Thiên An, giám khảo, nhà tài trợ chương trình.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại chung kết cuộc thi Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi nhấn mạnh, nhà trường luôn chú trọng đào tạo chất lượng, hướng sinh viên học tập gắn liền với thực tế và vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

"Chỉ có khởi nghiệp sáng tạo thì các bạn mới ngày càng trưởng thành, biến những ước mơ, hoài bão thành hiện thực. Từ đó, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Là sinh viên, là các công dân trí tuệ, sáng tạo nếu các em thành công, đóng góp cho đất nước này bằng kiến thức, trái tim, khối óc của mình thì nhà trường càng hạnh phúc.

Chỉ cần các bạn có đủ sự nỗ lực, quyết tâm, không bỏ cuộc thì những ý tưởng sẽ trở thành hiện thực. Những bước đi ban đầu này chính là khởi đầu của sự thành công và nhà trường sẵn sàng đồng hành cùng các em trên hành trình biến ước mơ trở thành hiện thực", thầy Luận nhấn mạnh.

Ban tổ chức tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ, các đơn vị bảo trợ truyền thông.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận thầy sẵn sàng tham gia là nhà đầu tư cho các dự án xuất sắc. Nhà trường cũng hướng tới trở thành một trong những trường đại học mà sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, Trường Đại học Nguyễn Trãi cũng phấn đấu đạt mục tiêu thành lập nhiều doanh nghiệp trong nhà trường.

Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 của Trường Đại học Nguyễn Trãi được tổ chức với 4 vòng thi gồm: Nhận ý tưởng, vòng sơ loại, vòng đào tạo và vòng chung kết. Ở vòng đào tạo, các thí sinh sẽ được hỗ trợ tối đa để biết cách lập một bản đề án kinh doanh, tiến hành khởi nghiệp thực tế, trở thành những doanh nhân với các dự án của mình.

Sau thời gian tuyển chọn gắt gao, ban tổ chức đã lựa chọn được 8 đội thi góp mặt vào vòng chung kết bao gồm các dự án khởi nghiệp: Xe đạp chất; Trà gạo trái cây Nhân Bình; Nến thơm Sweet Eraser; Rau má cần tây; Rượu vải Bắc Giang; Đẳng cấp phong cách thời trang hoàn mỹ; Cửa hàng mỹ phẩm – MA cosmetics; Nhà hàng băng chuyền chay An An.

Trải qua các vòng thi từ trình bày ý tưởng, giới thiệu thành phẩm, phản biện câu hỏi... Ban tổ chức đã chọn ra 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Trong đó, dự án "Trà gạo trái cây Nhân Bình" của 3 sinh viên Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Thị Quỳnh và Nguyễn Bá Thanh Trúc đã xuất sắc giành giải Nhất.

Giải Nhì thuộc về dự án "Đẳng cấp phong cách thời trang hoàn mỹ" của 3 sinh viên Nguyễn Quỳnh Hoa, Đỗ Thị Hồng và Trần Thị Hiền.

2 giải Ba lần lượt thuộc về các dự án Xe đạp chất và Rau má cần tây. 2 giải Khuyến Khích lần lượt thuộc về các dự án: Rượu vải Bắc Giang và Cửa hàng mỹ phẩm - MA cosmetics.

Dự án "Trà gạo trái cây Nhân Bình" xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Ban giám khảo nhận xét và đưa ra lời khuyên cho các dự án.

Các ý tưởng cũng nhận được sự góp ý nhiệt tình của các chuyên gia cố vấn dày dặn kinh nghiệm. Không chỉ vậy, mỗi đội thi đều có cơ hội được kết nối với những đầu tư và phát triển bản thân. Trong đó, dự án "Trà gạo trái cây Nhân Bình" đã kêu gọi được đầu tư ngay tại vòng chung kết.

Một số hình ảnh tại chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2023:

Một sản phẩm trong dự án khởi nghiệp của các bạn sinh viên.

Sản phẩm trong dự án khởi nghiệp được trưng bày tại vòng chung kết

Những chai rượu vải Bắc Giang là sản phẩm của các bạn sinh viên Trường Đại học Nguyễn Trãi

Ban giám khảo rất ấn tượng với các sản phẩm của sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận sẵn sàng hỗ trợ các bạn sinh viên kết nối với các doanh nghiệp để biến ý tưởng thành hiện thực.

Nhóm sinh viên trình bày dự án "Đẳng cấp phong cách thời trang hoàn mỹ".

Nhóm sinh viên trình bày đề án khởi nghiệp "Xe đạp chất".

Nhóm sinh viên trình bày đề án khởi nghiệp "Nến thơm Sweet Eraser".

Ban tổ chức trao giải Nhì cho dự án dự án "Đẳng cấp phong cách thời trang hoàn mỹ".

Ban tổ chức trao giải cho các bạn sinh viên.

8 dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Nhật Lệ

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/du-an-tra-gao-trai-cay-dat-giai-nhat-cuoc-thi-khoi-nghiep-truong-dh-nguyen-trai-post240304.gd