Dự án thoát nước 7.000 tỷ phía Tây Hà Nội nhiều năm vẫn dở dang

Dự án đầu tư cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực Tây Hà Nội với mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn dở dang, chưa biết bao giờ hoàn thành.

Thoát nước kiểu… chậm, tắc

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội gồm kênh dẫn nước La Khê và Trạm bơm Yên Nghĩa được khởi công vào cuối năm 2015, với tổng mức đầu tư 7.466 tỷ đồng. Sau 5 năm thi công, đến tháng 1/2020, Trạm bơm Yên Nghĩa đã hoàn thành, với 10 tổ máy, có công suất 120m3/giây. Tuy nhiên, từ khi trạm bơm hoàn thành, khu vực phía Tây TP Hà Nội bao gồm các quận, huyện Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đan Phượng… vẫn chịu cảnh ngập úng.

Tuyến đường bị đào xới khiến việc đi lại của người dân thêm phần khó khăn.

Theo UBND thành phố, cụm công trình đầu mối sau khi được thi công xong, tháng 1/2020 đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ để quản lý, vận hành. Kể từ khi được bàn giao đến nay, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã vận hành tiêu úng. Tuy nhiên, cho đến nay, phần kênh La Khê phục vụ dẫn nước cho Trạm bơm vẫn chưa hoàn thiện.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN &PTNT), phần kênh có 12 gói thầu. Đến thời điểm hiện tại, đã triển khai 12/12 gói thầu. Dự án đã đạt gần 70% tiến độ, phần còn lại nằm toàn bộ trong phạm vi chưa giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công đồng loạt.

Thống kê cho thấy, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng của dự án là 30,7ha, diện tích ưu tiên cần giải phóng mặt bằng ngay và bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án là 29,15ha. Hiện nay, diện tích mặt bằng đã ban giao là 26,71ha, còn lại 2,44ha/29,15ha. Số chưa thể bàn giao là do vướng mắc liên quan đến chính sách tái định cư, đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân. Số diện tích này được UBND quận Hà Đồng phê duyệt phương án nhưng chưa bàn giao cho chủ đầu tư.

Ông Đinh Công Sơn, Giám đốc Ban Quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn, Sở NN&PTNT cho hay, hiện các thủ tục chính sách đã được UBND thành phố tháo gỡ cơ bản, các sở, ngành cùng UBND quận Hà Đông tích cực vào cuộc, tuy nhiên, tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Được biết, UBND quận Hà Đông đã cam kết hết năm 2023 bàn giao nốt mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dứt điểm dự án. Hiện trên địa bàn quận Hà Đông đang triển khai 4 dự án trọng điểm của thành phố, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn như Vành đai 4, mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La- Xuân Mai, nút giao đường 70... nhưng với tiến độ như hiện tại thì khó có thể đảm bảo mốc bàn giao mặt bằng cho dự án cứng hóa kênh dẫn La Khê.

“Trên phố Ngô Quyền, khi được quận Hà Đông bàn giao mặt bằng đến đâu, chúng tôi yêu cầu nhà thầu triển khai đến đây, kể cả là mặt bằng "xôi đỗ" cũng phải triển khai. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, sẽ cố gắng xong phần mặt đường Ngô Quyền để đảm bảo việc đi lại thuận tiện và sạch sẽ cho người dân”- ông Sơn cho hay.

Đơn vị thi công cẩu thả, bị phạt 25 triệu đồng

Đáng chú ý, từ việc chậm tiến độ dẫn đến việc đi lại của người dân thêm muôn phần khó khăn. Theo phản ánh của người dân sinh sống trên phố Ngô Quyền, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, nhiều ngày qua tuyến đường Ngô Quyền bị đào xới để thi công dự án cống hóa kênh La Khê và mở rộng mặt đường hai bên. Tuy nhiên, do đơn vị thi công cẩu thả, không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo ATGT và vệ sinh môi trường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân cũng như các phương tiện qua lại. Đặc biệt, đoạn đường khoảng 200m qua khu vực tòa nhà The Pride bị đơn vị thi công đào toàn bộ phần mặt đường gây cảnh bụi bặm vào những ngày nắng và trơn trượt, bẩn thỉu vào những ngày mưa. Không những vậy, mặt đường đất, thi công dở dang đã gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện.

Chị Nguyễn Thu, một người dân sống trên đường Ngô Quyền, Hà Đông chia sẻ, những ngày trước, đơn vị thi công dự án ẩu, những “hố ga” sâu hút nhưng không được cảnh báo hay rào chắn mất ATGT. Có lần, một phụ nữ chở con nhỏ bằng xe máy di chuyển qua đã bị ngã do va chạm với nắp hố ga chưa được đơn vị thi công xử lý êm thuận khiến cả 2 mẹ con cùng ngã ra đường, rất may chỉ bị xây xước nhẹ. Do việc thi công của nhà thầu không đảm bảo theo đúng Giấy phép của Sở GTVT Hà Nội cấp nên mới đây, Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông kiểm tra, lập biên bản và xử phạt 25 triệu đồng đối với đơn vị thi công dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội đoạn qua phố Ngô Quyền.

Thông tin thêm về việc này, ông Đinh Công Sơn, cho hay, vừa qua, Ban cũng đã nhận được phản ánh cũng như thông tin về việc đơn vị thi công dự án đoạn qua phố Ngô Quyền không đảm bảo theo quy định, vi phạm Giấy phép đào đường mà Sở GTVT Hà Nội đã cấp. Ngay sau đó, Ban đã có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở các nhà thầu phải đảm bảo ATGT, giảm tối đa ảnh hưởng đến người dân sinh sống ở khu vực dự án.

Đặng Nhật-Chi Linh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/du-an-thoat-nuoc-7-000-ty-phia-tay-ha-noi-nhieu-nam-van-do-dang-i716175/