Dự án nạo vét luồng lạch Cửa Việt: Nghi vấn làm giả biên bản họp

Nghi vấn làm giả biên bản họp tham vấn cộng đồng dự án nạo vét luồng lạch Cửa Việt đang gây bức xúc trong nhân dân tại Quảng Trị.

Hút cát bỏ bùn

Dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão Bắc Cửa Việt (sông Thạch Hãn, thuộc huyện Gio Linh và Triệu Phong, Quảng Trị) do Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân (Công ty Duy Tân) làm chủ đầu tư (với số tiền 75,251 tỷ đồng) đang gây bức xúc dư luận.

Ông Nguyễn Văn Khan (Trưởng khu phố 1, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh) chỉ nơi Công ty Duy Tân từng hút cát bỏ bùn. Ảnh: Ngọc Vũ

Sau một thời gian thực hiện dự án, Công ty Duy Tân bị người dân phản đối vì có nhiều biểu hiện sai phạm như: Hút cát lên đem bán còn thải bùn trở lại ở giữa luồng lạch khiến tàu thuyền di chuyển khó khăn; hút cát vào ban đêm; không tổ chức tốt vai trò giám sát của cộng đồng…

Trước những biểu hiện sai phạm của Công ty Duy Tân, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu tạm dừng dự án để làm rõ sự việc.

Làm giả biên bản tham vấn cộng đồng?

Tại Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TNMT Quảng Trị) đang lưu giữ toàn bộ hồ sơ dự án. Trong đó, PV Dân Việt tiếp cận được với biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.

Người dân lo ngại việc hút cát bỏ bùn của Công ty Duy Tân gây ảnh hưởng môi trường, sạt lở kè. Ảnh: Ngọc Vũ

Đặc biệt, biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư tại trụ sở UBND thị trấn Cửa Việt và xã Gio Việt đề cùng ngày 25.10.2015 (nhằm ngày Chủ nhật).

Biên bản họp tại xã Gio Việt có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã này chủ trì; bà Lê Thị Đông là thư ký cuộc họp. Phía Công ty Duy Tân có ông Nguyễn Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng thành viên và đơn vị tư vấn là ông Lê Hoàng Nguyên - Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng và môi trường HQT.

Nhiều người khẳng định chữ ký trong danh sách họp tham vấn cộng đồng dân cư xã Gio Việt không phải của họ. Ảnh: Ngọc Vũ

Đại biểu dự họp gồm đại diện UBMTTQ xã, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố.

Nội dung cuộc họp thống nhất với chủ trương nạo vét của Công ty Duy Tân.

Kèm với biên bản họp có ký tên, đóng dấu của người chủ trì và đại diện công ty còn kèm theo danh sách, chữ ký 12 người dự họp.

Thế nhưng, trao đổi với PV Dân Việt vào chiều 11.8, bà Lê Thị Đông (cán bộ văn phòng xã Gio Việt) khẳng định, vào ngày 25.10.2015, bà không làm thư ký cho bất kỳ cuộc họp nào. Chữ viết nội dung cuộc họp và chữ ký trong danh sách người tham dự đều không phải của bà Đông. Lật sổ ghi biên bản năm 2014-2015 tại văn phòng UBND xã, bà Đông tái khẳng định ngày 25.10.2015 xã không tổ chức cuộc họp nào.

Bà Lê Thị Đông (cán bộ văn phòng - bên phải) và Nguyễn Thị Linh (cán bộ địa chính phụ trách xây dựng xã Gio Việt - giữa) khẳng định chữ ký trong biên bản họp tham vấn cộng đồng không phải của họ. Ảnh: Ngọc Vũ

Bà Nguyễn Thị Linh (người có tên và chữ ký trong danh sách dự họp) cũng khẳng định: “Chữ ký đó không phải của tôi”.

Tại biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư ở thị trấn Cửa Việt, người chủ trì là ông Mai Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt.

Thế nhưng, ông Minh cho biết, vì chính quyền đã nhất trí về mặt chủ trương nên khi người của Công ty Duy Tân đến xin được tạo điều kiện thì ông Minh đã ghi tên, ký và đóng dấu trước vào biên bản họp. Sau đó, ông Minh cung cấp danh sách những người cần tham vấn rồi bảo công ty về lấy ý kiến, chữ ký xác nhận.

“Không hề có một cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư nào diễn ra. Có thể, Công ty Duy Tân không thực hiện tham vấn cộng đồng mà tự điền vào nội dung người dân nhất trí với dự án. Vì vậy, tôi cho rằng văn bản này không có giá trị pháp lý” - ông Minh nói.

Ông Nguyễn Văn Khang (Trưởng khu phố 1, thị trấn Cửa Việt; người có tên, chữ ký trong danh sách dự họp) bức xúc cho biết: "Tôi chưa hề tham dự buổi họp tham vấn cộng đồng nào mà lại có tên trong danh sách! Cơ quan chức năng cần làm rõ việc này".

Theo ông Trương Chí Trung - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, nếu phát hiện sai phạm như nêu trên, địa phương sẽ xử lý nghiêm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/du-an-nao-vet-luong-lach-cua-viet-nghi-van-lam-gia-bien-ban-hop-795679.html