Dự án khu đô thị 5.500 tỷ đồng về tay Liên danh Xuân Cầu Holdings và CityLand

Dự án khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi rộng 60,4ha, sau khi hoàn thành dự án sẽ có sẽ có 1.679 căn nhà...

Một góc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand) làm chủ đầu tư dự án khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Dự án khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi được thực hiện tại thị trấn Lương Sơn, xã Tân Vinh, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, với diện tích khoảng 60,4ha, quy mô dân số khoảng 6.700 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến của khoảng 5.518 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng là 5.234 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (tạm tính) là 285 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án này sẽ có 1.679 căn nhà gồm 816 căn biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và 863 căn liền kề. Trong đó, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 1.247 căn nhà ở.

Cùng với đó, khu đô thị sẽ có công trình thương mại dịch vụ cao 5 tầng trên khu đất rộng 2,1ha. Dự án không thuộc đối tượng phải bố trí 20% quỹ đất ở để dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Theo chủ trương đầu tư được chấp thuận, liên danh Xuân Cầu Holdings - CityLand thành lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đô thị Hòa Bình River để thực hiện dự án với vốn điều lệ 827 tỷ đồng, trong đó Xuân Cầu góp 85%, CityLand góp 15%.

Về các thành viên trong liên danh, Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings được thành lập vào năm 2000, có địa chỉ tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là tập đoàn hoạt động đa ngành, hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực như phân phối xe Piaggo, bất động sản, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và logistics, vật liệu xây dựng và thương mại dịch vụ.

Hiện ông Tô Dũng người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Xuân Cầu Holdings. Ở mảng bất động sản, Xuân Cầu được biết đến với các dự án như khu đô thị sinh thái Xuân Cầu Văn Giang (Hưng Yên), khu đô thị xanh Villas – Hà Nội (Thạch Thất, Hà Nội), Diamond Phoenix Hill Complex (Vũng Tàu), Tổ hợp du lịch sinh thái Đảo Nhím (Tây Ninh)…

Ngoài ra, Xuân Cầu Holding còn sở hữu khu du lịch Kim Bôi; tổ hợp khách sạn - trung tâm thương mại Xuân Phú Hưng; khu resort Xuân Phú Hải, Mercure Cát Bà, MP Resort (Phú Quốc), Gành đá đĩa (Phú Yên), sân golf Phượng hoàng (Phú Yên)…

Doanh nghiệp này còn nổi lên là nhà đầu tư hợp tác cùng Công ty TNHH B. Grimm Power Public (Thái Lan) làm dự án dự án điện mặt trời Dầu Tiếng lớn nhất Đông Nam Á.

Còn CityLand được thành lập năm 2003, có trụ sở tại TP.HCM. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Mạnh Hùng, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án CityLand Park Hills tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Năm 2020, doanh nghiệp này hoàn thành 5 công trình là CityLand Garden Hills, CityLand Center Hills, CityLand Riverside, CityLand Park Hills và tòa cao ốc văn phòng CityLand Tower.

Đến năm 2022, CityLand đánh dấu sự hiện diện của mình tại Hà Nội và Phú Quốc với 3 dự án East Lake City, President Park (Hà Nội), Forest Bay (Phú Quốc). Tại Phú Quốc (Kiên Giang), CityLand đang đầu tư vào khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm tại Bãi Thơm khoảng 173,5 ha, tổng mức đầu tư 4.900 tỷ đồng, dự kiến vận hành vào cuối năm 2024.

Lý Anh

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/du-an-khu-do-thi-5500-ty-dong-ve-tay-lien-danh-xuan-cau-holdings-va-cityland-post552003.html