Dự án hoàn thành, đơn vị thi công để lại nỗi lo sạt lở cho dân

Gói thầu xây dựng con đường liên xã đoạn từ thôn An Tiêm đến Nại Cửu (xã Triệu Thành, Triệu Phong) thuộc tuyến nhánh 2 của dự án Đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư từ tháng 9/2017. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm 2017 - 2018. Dự án do Sở Giao thông vận tải Quảng Trị làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất thi công. Con đường này có chiều dài 2.995,91 m, điểm đầu giao với Quốc lộ 49C, điểm cuối tại trước UBND xã Triệu Đông (cũ). Đường có bề rộng nền đường 6,5 m, đường cấp 4 đồng bằng với vận tốc thiết kế 30 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 15,8 tỉ đồng.

Nhà văn hóa Khu dân cư 6 bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh: NV

Tuy nhiên, mấy tháng nay, người dân Khu dân cư 6, thôn Nại Cửu bức xúc khi đơn vị thi công dự án đường rút đi để lại tình trạng sạt lở khiến một góc sân nhà văn hóa khu dân cư và một hộ dân gần đó bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Võ Thắng, Trưởng Khu dân cư 6 cho biết, nguyên nhân sạt lở là do đơn vị thi công mượn đất của thôn làm một con đường tạm (nay là khu đất bị sạt lở) để phá dỡ cầu cũ bắc qua con hói làm cầu mới (con hói này để tiêu nước cho cánh đồng xã Triệu Thành và các xã lân cận ra sông Vĩnh Định). Khi con đường tạm này chắn ngang qua con hói thì trận lũ lớn năm 2020 làm xói lở vào nhà văn hóa và nhà dân gần đó.

Điều đáng nói, trước lúc làm đường tạm, đơn vị thi công có cam kết với người dân là sau khi hoàn thành dự án sẽ trả lại mặt bằng như cũ cho thôn, nên người dân ở đây chặt phá cây cối và dừng việc thi công hàng rào của nhà văn hóa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với mong muốn sớm có con đường mới đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành con đường này, nhà thầu rút đi không trả lại mặt bằng như cũ nên mỗi lần mưa to là nước tiếp tục xói lở vào nhà văn hóa khiến người dân rất bức xúc. Nếu cứ sạt lở vào mùa mua lũ như thế này không sớm thì muộn người dân Khu dân cư 6 sẽ không còn nơi để sinh hoạt cộng đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Vũ Thành Công cho biết trước tết Nguyên đán Nhâm Dần ông có vào kiểm tra và đề nghị chủ đầu tư dự án yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả lại mặt bằng cho thôn. Tuy nhiên, từ đó đến nay không biết đơn vị thi công đã xử lý chưa. UBND huyện sẽ kiểm tra lại và thông tin cụ thể cho báo chí sau.

Nguyễn Vinh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=165172&title=du-an-hoan-thanh-don-vi-thi-cong-de-lai-noi-lo-sat-lo-cho-dan