Dự án cầu, đường Nguyễn Khoái: Cần đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi

Sau khi được HĐND TPHCM thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu, đường Nguyễn Khoái vào tháng 12/2023, do có thay đổi về quy mô thực hiện, TPHCM chuẩn bị thu hồi đất của 100 hộ dân, 25 tổ chức với kinh phí 1.000 tỷ đồng. Dự kiến, quý 4 năm 2024 thành phố sẽ khởi công trước một số hạng mục cầu và đường dẫn phía quận 1.

Công trình được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc cho các tuyến nội bộ quận 4, chia sẻ áp lực giao thông với các trục đường từ quận 7, 8, huyện Nhà Bè về trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, người dân có đất bị thu hồi, giải tỏa cũng mong muốn được đền bù thỏa đáng, sớm ổn định cuộc sống.

Dự án cầu – đường Nguyễn Khoái nối quận 7, quận 4, quận 1, vượt kênh Tẻ, rạch Bến Nghé, nối Nam Sài Gòn với khu trung tâm thành phố có tổng chiều dài gần 5 km, trong đó phần cầu khoảng 2,5 km, phần đường dài hơn 2,3 km. Tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Diện tích đất cần thu hồi trong năm nay khoảng 1,7 ha thuộc quận 4 - là một phần trong gần 11,3 ha tổng quy mô thực hiện dự án. Phần diện tích còn lại ở quận 1 và 7 không phải giải phóng mặt bằng.

Sinh sống tại tuyến đường này hơn 70 năm qua, ông Sang chia sẻ, việc thực hiện dự án cầu, đường Nguyễn Khoái là cấp thiết, nhằm giảm tải cho cầu Kênh Tẻ, giảm áp lực giao thông với các trục đường từ khu Nam về trung tâm TPHCM.

Hơn 20 kinh doanh trên con đường Nguyễn Khoái, quận 4, ông Ký cho biết, dự án này đã có từ nhiều năm trước. Đến nay, khi biết thông tin TPHCM sẽ thu hồi đất trong vài tháng tới để thực hiện dự án, ông rất đồng tình.

Biết dự án cầu đường Nguyễn Khoái sắp triển khai, bà Tâm rất phấn khởi và mong muốn sớm nhận thông tin chính thức nào về việc giải tỏa phần đất của nhà mình.

Mấy chục năm buôn bán hàng ăn tại đường Tôn Thất Thuyết, chị Rồng cho biết, dự án này đã có từ nhiều năm nay, giờ triển khai thực hiện thì cần phải có chỗ tái định cư phù hợp.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái đang được lập, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và điều chỉnh. Sau khi kế hoạch thu hồi đất được thông qua, địa phương sẽ thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; di dời hạ tầng kỹ thuật... Dự kiến, quý 4 năm nay, thành phố sẽ khởi công trước một số hạng mục cầu và đường dẫn ở phía quận 1. Đến năm 2025, công tác bồi thường sẽ hoàn tất, giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công và đưa công trình vào sử dụng năm 2027.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Mỹ Tho - Văn Trình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/du-an-cau-duong-nguyen-khoai-can-dam-bao-quyen-loi-cho-nguoi-co-dat-bi-thu-hoi-220701.htm