Dư âm về một hội thi tuyên truyền lưu động

Một tiết mục trong hội thi TTLĐ huyện Phú Hòa. Ảnh: THIÊN LÝ

Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) huyện Phú Hòa lần thứ IV - năm 2023 đã khép lại, nhưng dư âm của hội thi vẫn đọng lại trong các tuyên truyền viên, diễn viên của các đội thi và người xem.

Với hình thức văn nghệ, tuyên truyền miệng và sân khấu hóa, các đội TTLĐ trên địa bàn huyện không những kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân mà còn tạo sân chơi văn hóa sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng.

Bám sát vấn đề thời sự

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội thi TTLĐ huyện Phú Hòa lần thứ IV - năm 2023 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 9 đội TTLĐ của 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi đội thi diễn chương trình gồm 3 thể loại: văn nghệ cổ động, tuyên truyền miệng và kịch thông tin. Nội dung các tiết mục tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; an ninh trật tự trong tình hình mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mở đầu là phần thi của Đội TTLĐ xã Hòa Thắng với các tiết mục xoay quanh chủ đề xây dựng NTM như: Song ca Đường bốn mùa xuân, tốp ca Tôi yêu Tổ quốc tôi, tuyên truyền miệng Hòa Thắng tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu và kết thúc bằng tiểu phẩm Chung tay xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Trong nội dung tuyên truyền miệng và kịch thông tin, bằng tác phong chững chạc, tự tin, giọng nói rõ ràng truyền cảm, các tuyên truyền viên của Đội TTLĐ xã Hòa Thắng đã nêu bật những kết quả trong việc đẩy mạnh phát triển toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng NTM.

Chị Ngô Thị Mỹ Linh, thành viên Đội TTLĐ xã Hòa Thắng chia sẻ: “Để đến với hội thi này, toàn đội đã tập trung xây dựng chương trình, nỗ lực tập luyện nhằm mang đến cho khán giả những thông điệp ý nghĩa. Đây cũng là cơ sở để đội tiếp tục làm nhiệm vụ tuyên truyền ở địa phương trong thời gian tới”.

Tương tự, bằng hình thức sân khấu hóa, phần thi tuyên truyền miệng và kịch thông tin của Đội TTLĐ xã Hòa Trị được dàn dựng công phu, bám sát vấn đề thời sự nổi bật đang được các cấp, các ngành và người dân quan tâm. Anh Nguyễn Văn Phúc, thành viên của đội hồ hởi chia sẻ: “Hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên chúng tôi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra những phương pháp tuyên truyền hiệp quả. Từ đó góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đưa văn hóa đến với công chúng”.

Khán giả Nguyễn Thị Thanh Lam ở thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa) chia sẻ: “Các tiết mục, chương trình được dàn dựng đa dạng và phong phú, để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Đặc biệt, phong cách biểu diễn tự tin và khá chuyên nghiệp của các tuyên truyền viên đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Điều này thể hiện sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng của các đội thi”.

Đưa chính sách, pháp luật đến người dân

Theo ông Võ Thành Đông, phụ trách Đội TTLĐ Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, thành viên ban giám khảo hội thi, chương trình dự thi của hầu hết các đội có kịch bản khá tốt, đúng yêu cầu của cuộc thi, phản ánh cụ thể được nhiều vấn đề đang diễn ra tại địa phương, như: tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội; vấn đề về giáo dục và bạo lực học đường… Đặc biệt, trong 9 đơn vị tham gia thì đơn vị nào cũng dành một phần thời lượng tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM. “Thông qua tuyên truyền trực quan, video clip, đưa các mô hình cụ thể, các đội thi đã truyền tải đến khán giả nội dung hoàn chỉnh và ý nghĩa. Đây chính là điều mà ban tổ chức kỳ vọng tại hội thi lần này và cũng là điều mà các đơn vị cần học tập để áp dụng vào thực tiễn ở địa phương trong công tác tuyên truyền”, ông Đông cho biết.

Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Phú Hòa, đánh giá: “Nét mới của hội thi năm nay chính là sự đổi mới và sáng tạo từ cách xây dựng kịch bản cho đến hình thức dàn dựng và biểu diễn chương trình TTLĐ. Các chương trình thi diễn đều có chủ đề hoàn chỉnh; các tiết mục văn nghệ, cổ động, kịch, lời bình dẫn chuyện… đều được lồng ghép, kết nối xuyên suốt, tạo nên một câu chuyện kể hấp dẫn người xem”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hội thi vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm, công tác tham mưu và chuẩn bị chương trình tham gia hội thi chưa chu đáo nên chất lượng chưa cao. Một số chương trình và tiết mục dàn dựng còn sơ sài, nhiều tiết mục và phân vai diễn chưa phù hợp, lượng thông tin cần chuyển tải đến người nghe trong nội dung tuyên truyền miệng và kịch thông tin còn quá ít. Một số tuyên truyền viên chưa có nhiều kinh nghiệm…

“Nhìn chung, hội thi tạo điều kiện cho các đội thi trên địa bàn huyện có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới. Qua hội thi, chúng tôi mong muốn có những tác phẩm mới phục vụ cho công tác thông tin, cổ động tuyên truyền trên địa bàn huyện, đồng thời kích thích các tác giả có những sáng tác mới về đề tài xây dựng NTM trong thời gian tới”, ông Sơn nói.

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/297973/du-am-ve-mot-hoi-thi-tuyen-truyen-luu-dong.html