ĐTVN thắng vất, HLV Hữu Thắng 'nắn gân' truyền thông Campuchia

“Thuyền trưởng” ĐT Việt Nam tuyên bố, chiến thắng mà toàn đội có được không phải do may mắn.

Ở lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2016, dù phải chơi thiếu người ngay từ phút thứ 7 nhưng ĐT Việt Nam vẫn xuất sắc đả bại Campuchia với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp chúng ta sở hữu 9 điểm, vào bán kết với vị thế đội đầu bảng.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng tỏ ra hài lòng với chiến thắng, đặc biệt hài lòng với tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. Ông nói:

“Tôi rất vui về kết quả. Tôi vui nhiều hơn nữa là vì tinh thần thi đấu rất kiên cường sau khi mất người ở những phút đầu trận đấu”.

HLV Hữu Thắng.

Bình luận về chiếc thẻ đỏ của trung vệ Đình Luật, nhà cầm quân xứ Nghệ cho rằng quyết định của trọng tài là hoàn toàn chính xác:

“Đó là một tai nạn nghề nghiệp. Tôi nghĩ trọng tài đã thổi đúng theo luật FIFA. Lỗi không thô bạo nhưng Đình Luật cản phá tình huống xuống bóng đối mặt với thủ môn của cầu thủ Campuchia. Chúng ta phải chấp nhận khi Đình Luật nhận thẻ đỏ.

Đội chúng tôi vẫn cố gắng cầm bóng, triển khai tấn công bình thường. Khi thiếu người, chúng tôi phải đá 4-4-1 với mũi cắm duy nhất Công Vinh. Chúng tôi có nhiều cơ hội và đã có hai bàn thắng. Tâm lý cầu thủ xảy ra khi mất người, nhưng chúng tôi đã đứng vững được. Đó là điều mà tôi rất hài lòng”.

(Nguồn video: VNN)

Khi một phóng viên Campuchia nói rằng chiến thắng của ĐT Việt Nam có phần do may mắn, HLV Hữu Thắng ngay lập tức phản bác và khẳng định đội bóng của ông lẽ ra phải dẫn bàn nhiều hơn:

“Chúng tôi có thực lực mới thắng được Campuchia chứ không phải hoàn toàn do may mắn. Còn về bàn phản lưới nhà của Campuchia, nếu cầu thủ đội bạn không cản phá, bóng cũng đến chân Công Vinh và chắc chắn Công Vinh cũng ghi bàn. Nếu không mất người sớm, ĐT Việt Nam còn thắng đậm hơn”.

Đề cập tới trường hợp ra sân bất đắc dĩ của Công Phượng, chiến lược gia 44 tuổi chia sẻ: “Tôi nói với Công Phượng rằng đây là tình huống bất khả kháng, cháu phải cố gắng. Cậu ấy đã rất vui và chấp nhận. ĐTVN là một tập thể. Tôi nghĩ Công Phượng đã nghĩ về cái chung của cả đội tuyển”.

Phần mình, HLV Lee Tae Hoon của Campuchia không mấy buồn phiền khi đội nhà thua trận. Ông nói: “ĐT Việt Nam là đội mạnh trong khu vực. Dù họ sớm bị thẻ đỏ nhưng vẫn cầm được bóng triển khai thế trận. Cầu thủ của chúng tôi có chất lượng không bằng cầu thủ Việt Nam, đó là khác biệt. Sau giải đấu này, các cầu thủ Campuchia phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiến bộ trong tương lai”.

Video ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Campuchia:

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dtvn-thang-vat-hlv-huu-thang-nan-gan-truyen-thong-campuchia-a307687.html